Quảng Ninh nhân rộng mô hình 'Tổ liên gia an toàn PCCC'

(PLVN) - Cấp ủy, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) nhân rộng các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC"...
Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng Công an TP Hạ Long chỉ đạo rút kinh nghiệm sau buổi thực tập PCCC.

Để tăng cường công tác quản lý, an toàn sử dụng điện, nâng cao khả năng ứng phó khi có cháy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ gây cháy nổ, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, các ngành liên quan và người dân địa phương tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nâng cao năng lực PCCC từ cộng đồng dân cư.

Trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt là kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định về an toàn sử dụng điện theo các quy định pháp luật hiện hành tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhất là các khu nhà ở, chung cư cao tầng.

Đồng thời, UBND các địa phương cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn điện để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra.

Đối với ngành điện, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị điện lực rà soát các điều kiện về an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng; sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Chú trọng công tác khuyến cáo, cảnh báo an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận để người dân dễ nhớ, dễ thực hiện...

Trước đó, tối 10/9, cùng với cả nước, mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn 1 "Tổ liên gia an toàn PCCC" triển khai thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư.

Buổi diễn tập mô phỏng tình huống xảy ra cháy tại khu dân cư có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vào đêm khuya. Với phương châm “Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân”, các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC ngay sau khi phát hiện cháy đã tổ chức báo cho các thành viên khu dân cư; gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy; sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn.


Ông Phạm Quang Hậu (tổ 4, khu Lao động, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả) tìm mua các thiết bị chữa cháy và cứu nạn để trang bị tại nhà.

Theo Trung tá Trần Cao Cường, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hạ Long: Là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của tỉnh với tốc độ đô thị hóa cao, để chủ động giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Công an TP Hạ Long luôn xác định nâng cao năng lực PCCC từ cộng đồng là giải pháp căn cơ. Cùng với việc xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở như “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Công an TP Hạ Long đã và đang đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn tập huấn kỹ năng, nâng cao khả năng ứng phó khi có cháy của thành viên các mô hình chữa cháy cộng đồng. Sau những buổi diễn tập phương án PCCC tại khu dân cư như thế này, lực lượng CS PCCC Công an thành phố sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rút kinh nghiệm để tiếp tục vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC sát với tình hình thực tế từng khu dân cư.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các chỉ đạo của Tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đang phối hợp lực lượng CS PCCC và CNCH nhân rộng các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC"; phấn đấu đến tháng 10/2023, toàn tỉnh sẽ xây dựng được 1477 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC".

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 1,078 tỷ đồng (giảm 6 vụ cháy, 18,356 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, không có thiệt hại về người). Trong số các nguyên nhân gây cháy nổ, không loại trừ việc sử dụng điện không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đọc thêm