Quảng Trị: Cụ ông bị tàu hỏa tông chết khi cố vượt đường ray

(PLO) - Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 29/5, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu phố 4, thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một cụ ông tử nạn tại chỗ.
Hiện trương nơi xảy ra vụ tai nạn
Hiện trương nơi xảy ra vụ tai nạn
Theo nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Thường 72 tuổi (ngụ tại thôn Lan Đình, xã Gio Phong, Gio Linh) điều khiển xe máy mang biển số BKS-6207 đi từ Quốc lộ 1A rẽ vào thôn Hà Thượng (xã Gio Châu) theo đường ngang dân sinh thì bị tàu hỏa đâm vào.
Tàu hoả có số hiệu SE1, chạy hướng Bắc Nam do lái tàu Tô Tiến Dũng (xí nghiệp đầu máy xe lửa Hà Nội) điều khiển.

Cú đâm mạnh khiến cả xe máy và ông Thương văng xa hơn 15 mét, nạn nhân chết tại chỗ, xe máy dập nát.

Ngay sau  khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Gio Linh đã lập tức có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm