Quốc hội khoá XIV bầu Chủ tịch nước

(PLVN) - Sáng nay (5/4), tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Như tin đã đưa, trong sáng 5/4, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau khi danh sách để bầu Chủ tịch nước được thông qua, Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch nước. Nghị quyết về việc này được thông qua, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Cũng ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Việc đề cử này sẽ được các Đoàn ĐBQH thảo luận trước khi thực hiện qui trình bầu Thủ tướng Chính phủ trong phiên làm việc buổi chiều cùng ngày.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng 5/4/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đọc thêm