Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

(PLVN) -  Sáng 28/7, Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: TTXVN

Với tỷ lệ 472/476 (94,59%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với:

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Biên Thuỳ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre

Bà Đào Thị Minh Thuỷ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Ngô Tiến Hùng, ông Nguyễn Biên Thùy, bà Đào Thị Minh Thủy.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà nói trên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021.

Trước đó, ngày 26/7, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đọc thêm