Quốc hội Philippines tuyên bố ông Duterte là Tổng thống

(PLO) - Quốc hội Philippines ngày 30/5 công bố ông Rodrigo Duterte là Tổng thống tiếp theo của nước này sau chiến thắng vang dội của ông tại cuộc bầu cử hôm đầu tháng.
Quốc hội Philippines tuyên bố ông Duterte là Tổng thống

Theo AFP, tại phiên họp chung diễn ra hôm qua, Thượng viện và Hạ viện Philippines đã phê chuẩn kết quả kiểm phiếu chính thức, theo đó xác nhận ông Duterte đã giành chiến thắng với hơn 6 triệu phiếu bầu. Tuy nhiên, bản thân ông Duterte đã từ chối tham dự phiên họp này khiến một số người ủng hộ ông tỏ ra thất vọng. Dự kiến, lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử của Philippines sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới.

Ông Duterte đã giành được sự ủng hộ của dân chúng với tuyên bố sẽ quét sạch tội phạm ở nước này trong vòng 6 tháng với nhiều biện pháp cứng rắn như cho phép lực lượng an ninh bắn chết những nghi phạm chống trả lệnh bắt giữ cũng như tái áp dụng án tử hình. Hiện, ông đã bắt đầu quá trình thành lập nội các mới.