Cao ủy LHQ đánh giá cao thành tựu thúc đẩy, bảo vệ quyền con người của Việt Nam

(PLVN) - Sáng 18/2, tại Trụ sở Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sỹ), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - đã có buổi chào xã giao và trao đổi với Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet.
Hình ảnh tại cuộc trao đổi.
Hình ảnh tại cuộc trao đổi.

Tại cuộc trao đổi, Cao ủy Nhân quyền Michelle Bachelet chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Geneva; đánh giá cao vai trò, sự hợp tác của Việt Nam với các cơ chế của LHQ và các thành tựu của Việt Nam thời gian gần đây trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. 

Cao ủy Nhân quyền bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tại Hội đồng Nhân quyền LHQ và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và trong khu vực, đồng thời phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Cao ủy và ASEAN. 

Bà Bachelet cũng chia sẻ đã có nhiều kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam khi thăm Việt Nam trước đây.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Lê Thị Tuyết Mai cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Cao ủy về Việt Nam; bày tỏ Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò tích cực, những đóng góp hiệu quả của bà Cao ủy trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới. 

Đại sứ cũng thông tin về một số ưu tiên, chính sách và thành tựu nổi bật gần đây của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong lĩnh vực quyền con người. 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cũng là những vấn đề trọng tâm trong triển khai Hiến pháp năm 2013 và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Đại sứ bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức cùng với Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực tại Hội đồng Nhân quyền, hợp tác với Văn phòng Cao ủy; thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Văn phòng Cao ủy và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Cao ủy, cũng như của Văn phòng Cao ủy đối với Việt Nam.