Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu

(PLVN) - Số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 được kiểm đếm trên toàn cầu tính đến hết ngày 21/4 đã vượt quá 2,5 triệu ca, hãng tin TASS dẫn thống kê của trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến hết ngày 21/4, tổng cộng có 2.501.156 người đang bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận ở Mỹ (788.000 ca), Italia (181.000 ca), Pháp (156.000 ca) và Đức (147.000 ca).

Số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đến cùng ngày cũng đã vượt quá 171.000 ca. 

Mỹ là nước có số trường hợp tử vong nhiều nhất (42.000 người), sau đó là Italia (24.000 người), Tây Ban Nha (21.000 người) và Pháp (20.000 người).

Số lượng người phục hồi sau khi nhiễm bệnh đã vượt quá 659.000 trường hợp trên toàn cầu.

Còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bản tin hàng ngày ngày 21/4 cho biết, trong cùng ngày, trên toàn thế giới có 83.006 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 mới, nhiều hơn 10.000 trường hợp so với ngày hôm trước.

Số người tử vong trong 1 ngày tính đến ngày 21/4 theo số liệu do WHO công bố tăng thêm 5.109 ca.

Châu Âu chiếm phần lớn các trường hợp được xác nhận, với 1.187.184 trường hợp nhiễm bệnh và 106.342 trường hợp tử vong.  

Số trường hợp Covid-19 ở Nam và Bắc Mỹ theo thống kê của WHO đến ngày 21/4 là 893.119 và số người chết là 42.686. Trong 24 giờ, số trường hợp nhiễm bệnh mới ở khu vực này tăng 34.869 và số người chết là 2.071.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, có 134.506 trường hợp nhiễm bệnh và 5.685 trường hợp tử vong tính đến ngày 21/4.