Thái tử kế vị ngôi vua “Xứ Chùa Vàng” là người thế nào?

(PLO) -Sau khi vua Bhumibol Adulyadej qua đời, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã được chọn là người kế nhiệm ngai vàng.

Thái tử kế vị ngôi vua “Xứ Chùa Vàng” là người thế nào?

Thái tử Maha Vajiralongkorn, tước hiệu đầy đủ là Chánh thất Hoàng gia - Hoàng tử Maha Vajiralongkorn, sinh ngày 28/7/1952, tại cung điện Dusit ở Bangkok. Ông là con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. 

Quyết định chọn Thái tử làm người kế vị đã được Vua Bhumibol đưa ra từ năm 2012. 

Tuy nhiên, Thái tử Maha Vajiralongkorn yêu cầu Thủ tướng Thái Lan cho thời gian để tang Quốc vương cùng với người dân cả nước.

Sinh năm 1952, Thái tử Maha Vajiralongkorn là con thứ hai và cũng là con trai duy nhất trong 4 người con của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Năm 1972, Quốc vương Adulyadej sắc phong Vajiralongkorn tước hiệu Thái tử, xác lập ngôi vị thừa kế ngai vàng. Ảnh: Reuters
Sinh năm 1952, Thái tử Maha Vajiralongkorn là con thứ hai và cũng là con trai duy nhất trong 4 người con của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Năm 1972, Quốc vương Adulyadej sắc phong Vajiralongkorn tước hiệu Thái tử, xác lập ngôi vị thừa kế ngai vàng. Ảnh: Reuters

Sau khi hoàn tất chương trình tiểu học ở Thái Lan, Thái tử Vajiralongkorn tiếp tục theo học các trường tư thục tại Somerset, Anh, và Sydney, Australia. Ảnh: King Siam.
Sau khi hoàn tất chương trình tiểu học ở Thái Lan, Thái tử Vajiralongkorn tiếp tục theo học các trường tư thục tại Somerset, Anh, và Sydney, Australia. Ảnh: King Siam.
Năm 20 tuổi, ông được vua cha phong tước hiệu Saymmakuman, trở thành đương kim thái tử Thái Lan, người chính thức kế vị ngai vàng. Ảnh: chaoprayanews.
Năm 20 tuổi, ông được vua cha phong tước hiệu Saymmakuman, trở thành đương kim thái tử Thái Lan, người chính thức kế vị ngai vàng. Ảnh: chaoprayanews.
Thái tử Maha Vajiralongkorn theo con đường sĩ quan chuyên nghiệp từ năm 1975 và trở thành người đứng đầu Tiểu đoàn cận vệ của Quốc vương từ năm 1978. Ảnh: New Mandala.
Thái tử Maha Vajiralongkorn theo con đường sĩ quan chuyên nghiệp từ năm 1975 và trở thành người đứng đầu Tiểu đoàn cận vệ của Quốc vương từ năm 1978. Ảnh: New Mandala.
Từ năm 1975, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và có một số đóng góp trong hoạt động quân sự quốc gia. Trong ảnh, Thái tử Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sikirit. Ảnh:Chiangmai Mail.

Từ năm 1975, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và có một số đóng góp trong hoạt động quân sự quốc gia. Trong ảnh, Thái tử Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sikirit. Ảnh:Chiangmai Mail.

Song song với quá trình được đào tạo và rèn luyện theo đúng truyền thống của Hoàng gia để trở thành một vị vua tương lai, người dân Thái Lan lại biết đến Thái tử Maha Vajiralongkorn với nhiều ồn ào trong cuộc sống đời tư. Ảnh: The Strait Times.

Song song với quá trình được đào tạo và rèn luyện theo đúng truyền thống của Hoàng gia để trở thành một vị vua tương lai, người dân Thái Lan lại biết đến Thái tử Maha Vajiralongkorn với nhiều ồn ào trong cuộc sống đời tư. Ảnh: The Strait Times.

Bức hình chụp với người vợ thứ nhất, công chúa Soamsawali. Ông cưới người vợ cả theo ý của mẹ mình để duy trì dòng dõi hoàng tộc khi công chúa Soamsawali là cháu của Hoàng hậu.
Bức hình chụp với người vợ thứ nhất, công chúa Soamsawali. Ông cưới người vợ cả theo ý của mẹ mình để duy trì dòng dõi hoàng tộc khi công chúa Soamsawali là cháu của Hoàng hậu.
Thái tử và người vợ thứ 3, bà Srirasmi.
Thái tử và người vợ thứ 3, bà Srirasmi.
Trải qua 3 cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí, thái tử có tổng cộng 7 người con. Trong đó công chúa Bajrakitiyabha lớn nhất (37 tuổi) từng là đại sứ Thái Lan ở Áo từ năm 2012 đến 2014. Ảnh: Amazing Thailand.
Trải qua 3 cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí, thái tử có tổng cộng 7 người con. Trong đó công chúa Bajrakitiyabha lớn nhất (37 tuổi) từng là đại sứ Thái Lan ở Áo từ năm 2012 đến 2014. Ảnh: Amazing Thailand.
Thái tử cùng cô con gái Sirivannavari-Nariratana trong lễ tốt nghiệp tại trường Chulalongkorn.
Thái tử cùng cô con gái Sirivannavari-Nariratana trong lễ tốt nghiệp tại trường Chulalongkorn.
Trong mắt nhiều người, hình ảnh Thái tử Maha Vajiralongkorn không được đẹp như Quốc vương Bhumibol.
Trong mắt nhiều người, hình ảnh Thái tử Maha Vajiralongkorn không được đẹp như Quốc vương Bhumibol.
Thái tử Maha Vajiralongkorn không được nhiều người yêu quý như cha ông.
Thái tử Maha Vajiralongkorn không được nhiều người yêu quý như cha ông.
Thái tử Vajiralongkorn thường bị đem ra so sánh với công chúa Maha Chakri Sirindhorn (trái) khi bà không chỉ được nhiều người dân yêu kính mà còn được lòng trong giới chính trị đến nỗi người ta gọi bà là "Phra Thep" (Công chúa Thiên thần). Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử. Ảnh: Daily Mail.
Thái tử Vajiralongkorn thường bị đem ra so sánh với công chúa Maha Chakri Sirindhorn (trái) khi bà không chỉ được nhiều người dân yêu kính mà còn được lòng trong giới chính trị đến nỗi người ta gọi bà là "Phra Thep" (Công chúa Thiên thần). Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử. Ảnh: Daily Mail.