Vùng Xanh tại Iraq bị 2 tên lửa bắn trúng

(PLVN) - Hai quả tên lửa đã rơi trúng Vùng Xanh tại Baghdad - khu vực đặt trụ sở các cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Mỹ, tại Iraq.
Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Iraq trước Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 2/1.
Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Iraq trước Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 2/1.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ kênh truyền hình al-Mayadeen của Lebanon cho biết, tiếng còi báo động đã vang lên ở trung tâm thủ đô Iraq, trong đó có khu vực Đại sứ quán Mỹ.

Bộ phận báo chí của các cơ quan an ninh Iraq sau đó cho hay không có ai bị thương trong vụ tên lửa rơi vào khu vực này.

“Đã có 2 quả tên lửa Katyusha rơi vào Vùng Xanh, không có thương vong”, thông báo của cơ quan an ninh Iraq trên trang Twitter cho biết.

Các nguồn tin cảnh sát khẳng định 1 quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 100m.

Trước đó, hôm 5/1 vừa qua, khu vực Vùng Xanh ở thủ đô của Iraq cũng đã bị tên lửa bắn trúng, khiến một vài người bị thương.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang gia tăng sau vụ Mỹ ám sát một Tướng Iran.

Trước đó 1 ngày, hôm 8/1, Iran đã phóng các tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự tại Iraq có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú.