Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn mới là “bệ phóng” để tăng tốc phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được cấp thẩm quyền Trung ương thông qua, cấp phê duyệt được xem là điều kiện quan trọng, làm “bệ phóng” để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc phát triển lên tầm cao mới.
Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.
Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 1/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Sở TTTT và Hội Nhà báo tỉnh đã đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng ở tỉnh này.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Văn Trọng đã thông tin một nội dung quan trọng, rất đáng chú ý là ấn định thời gian chính thức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi đã hoàn thành và được các cấp thẩm quyền Trung ương phê duyệt.

Ông Trọng cho rằng, việc hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới sẽ là 1 trong những tiền đề vô cùng quan trọng, được ví là “bệ phóng” để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt của tỉnh nhà.

Theo Giám đốc Sở KHĐT Quảng Ngãi, ngày 22/12 sắp tới, tại Nút giao cuối tuyến dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 22/12 sắp tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 22/12 sắp tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, ngày 22/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi ranh giới Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), có diện tích tự nhiên 5.155,24 km2, bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch này, đó là phấn đấu đưa Quảng Ngãi vào tốp phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung.

Xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, với điểm nhấn là du lịch; nhân rộng mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Quảng Ngãi phấn đấu trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 - 7.900 USD.

Quảng Ngãi phấn đấu trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 - 7.900 USD.

Phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh; phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,25 - 8,25%/năm. Cụ thể tốc độ tăng trưởng của khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4 - 5%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực Công nghiệp đạt 8,25 - 9,25%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực Dịch vụ đạt 10,0 - 11,0%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 - 7.900 USD. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm bình quân 1 -1,5%/năm (giai đoạn 2021 - 2025) và 0,5 - 1%/năm (giai đoạn 2026 - 2030).

Đọc thêm