Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 đã nhận được 4.168 tỷ đồng

(PLVN) - Tính đến thời điểm 11 giờ 00 ngày 08/06/2021 đã có 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 3.252,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền (Tổng số: 7.420,88 tỷ đồng).
Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp nhận tượng trưng số tiền 1 triệu Ruble (tương đương 13.500 USD) do Hội người Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp nhận tượng trưng số tiền 1 triệu Ruble (tương đương 13.500 USD) do Hội người Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mới đây, trong Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Việt Nam quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Theo Đại sứ, chiến lược chống dịch của Việt Nam trong giai đoạn này là 5K + vaccine, ưu tiên tập trung nguồn lực để có vaccine tiêm phòng cho người dân. Do đó, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi người dân cả nước chung tay thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Đại sứ Đặng Minh Khôi gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Nga, bà con cộng đồng người Việt đối với cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước, thể hiện tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 (Ban Quản lý Quỹ) cho biết: tính đến thời điểm 11 giờ 00 ngày 08/06/2021 đã có 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 3.252,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền (Tổng số: 7.420,88 tỷ đồng).

Ngay trong ngày đầu quyên góp, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã ủng hộ một ngày lương, Hội người Việt Nam tại Nga ủng hộ 1 triệu Ruble (13.750 USD), tập thể lãnh đạo và công nhân người Việt tại Nhà máy chế biến thịt Veliky Luki, tỉnh Pskov ủng hộ 10.000 USD...

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng cũng cho biết, Hội sẽ triển khai chương trình riêng, với website riêng để tổ chức đợt quyên góp kéo dài trong một vài tháng. Ông Hoàng bày tỏ chương trình này chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt và số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vaccine Sputnik V của Nga, gửi về ủng hộ đất nước.

Tại Australia, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã gửi tới toàn thể kiều bào toàn văn lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mong nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của bà con để chung tay cùng cả nước chống dịch.

Cũng với tinh thần trên, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã sớm phát đi văn bản của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi các hội viên là doanh nhân trên toàn thế giới bằng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” hãy tham gia ủng hộ nguồn lực mua vaccine phòng chống Covid-19 ở quê hương.

Hiệp hội nhấn mạnh, những nghĩa cử đóng góp, chia sẻ của các hội viên, chi hội, doanh nhân kiều bào trên toàn thế giới chắc chắn là những giá trị quý báu được trân trọng ghi nhận và tạo sự lan tỏa sâu sắc đến cộng đồng.

Trong những ngày qua, Hội sinh viên Việt Nam tại Australia cũng đã nhanh chóng hưởng ứng và truyền tải lời kêu gọi của Chính phủ và Mặt trận Tổ Quốc tới cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Australia đóng góp nguồn lực cùng cả nước chiến thắng đại dịch.

Tại Singapore, Đại sứ quán Việt Nam vừa kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở đây ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh nơi quê nhà.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore Lê Công Dũng cho biết đây là hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của bà con xa quê cùng hướng về Tổ quốc nhằm chia sẻ khó khăn, đồng sức, đồng lòng cùng Chính phủ và nhân dân cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đợt quyên góp này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con ở nước sở tại. Sau ba ngày phát động, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã quyên góp được hơn 15.000 đôla Singapore (hơn 260 triệu đồng).

Đại sứ quán cũng lập đầu mối tiếp nhận trực tiếp quyên góp của các tổ chức, cá nhân tại địa bàn cũng như cung cấp các địa chỉ trong nước để các nhà hảo tâm có thể quyên góp ủng hộ. Đợt quyên góp lần đầu kéo dài từ ngày 4-20/6.

Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và phu nhân, phu quân.

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương từ ngày 1/5 đến nay lên tới trên 3.500 tỷ đồng.

Trong đó, tại UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có 79 đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật lên tới trên 643 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam 55/63 tỉnh, thành phố đến thời điểm này số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ lên tới trên 2.800 tỷ đồng.

"Với trách nhiệm của mình, từ nguồn lực tiếp nhận được, tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ 1.016 nghìn tỷ đồng tới Quỹ Vaccine. Số tiền, hiện vật còn lại sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch trực tiếp, các gia đình những người đang thực hiện cách ly, những người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn với sự lan tỏa của những hành động, những nghĩa cử cao đẹp này, thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa những tấm lòng để tiếp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua giai đoạn cam go của dịch bệnh, sớm đưa người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật và bà con đạt tới mức độ miễn dịch cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan nhấn mạnh về những kết quả tích cực cũng như những khó khăn, vất vả của đất nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Theo đó, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay chính là bảo vệ sức khỏe cho người dân, huy động mọi nguồn lực xã hội đảm bảo tiêm chủng đại trà vaccine phòng Covid-19, đưa cuộc sống xã hội trở lại bình thường, phục hồi phát triển kinh tế.

Đại sứ Lê Linh Lan đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình với mong muốn góp sức cùng đất nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ đề nghị tập thể Đại sứ quán tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cùng cả nước và bà con kiều bào chung tay chống dịch COVID-19.

Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ đã gửi thư kêu gọi các cá nhân, hội đoàn, doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ cho Quỹ phòng dịch Covid-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, quốc gia, dân tộc, đưa đất nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Lào, cộng đồng người Việt cũng đang cùng nhau kêu gọi, chung tay góp sức, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 ở quê nhà, tất cả đều mong muốn góp phần nhỏ vào cuộc chiến chống dịch tại quê hương.

Anh Trần Văn Năng - một người Lào gốc Việt hiện đang sống tại thủ đô Vientiane khẳng định, việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là quyết định sáng suốt, sẽ giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho người dân, góp phần duy trì và phát triển kinh tế đất nước. Theo anh Năng, dù ở nước ngoài nhưng anh vẫn nhiệt tình ủng hộ và đóng góp cho Quỹ.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sáng ngày 8/6, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia đã phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Biểu dương những đóng góp của các nhà hảo tâm đã luôn nhường cơm sẻ áo cho cộng đồng người Việt Nam ở sở tại cũng như đồng bào trong nước thời gian qua, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm và cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia nói chung và tại khu vực Tây Nam Campuchia (gồm Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Takeo và Kampong Speu) nói riêng tiếp tục chung tay cùng Chính phủ và đồng bào cả nước chống dịch Covid-19.

Trong sáng 8/6, chương trình đã quyên góp được hơn 2.000 USD, trong đó có bà Trịnh Thị Mỹ Trang (Kim Chang), chủ tiệm kim hoàn ở thành phố Preah Sihanouk ủng hộ 200 USD và ông Huỳnh Quang Rân, kỹ sư điện lạnh đang làm việc tại TP Preah Sihanouk ủng hộ 500 USD.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 từ bà Trương Thị Thu Hương - Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 từ bà Trương Thị Thu Hương - Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ bà Trương Thị Thu Hương - Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) số tiền 300 triệu đồng, Hội nước sạch Việt Nam số tiền 71 triệu đồng và Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương số tiền 200 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine; Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội ủng hộ số tiền 16,25 triệu đồng; Công ty TNHH Cây xanh Công Minh ủng hộ số tiền 200 triệu đồng; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương số tiền 471,1 triệu đồng; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam số tiền 363 triệu đồng.

Trong lần thứ hai đến Mặt trận, gia đình bà Trương Thị Thu Hương, Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã trực tiếp đóng góp số tiền 300 triệu đồng vào quỹ Vaccine phòng COVID-19. Không chỉ trực tiếp đóng góp nguồn lực ủng hộ cho quỹ vaccine, trong năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, gia đình bà Trương Thị Thu Hương đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm