Quỵt tiền ăn ốc, thực khách suýt thiệt mạng

(PLO) - Đi cùng 4 người phụ nữ ăn ốc, Hà đã chẳng tỏ ra là người “ga lăng” đứng ra trả tiền mà còn quay sang đánh cả chủ quán bán ốc. Sau đó, Hà bị con rể chủ quán chém nhiều nhát vào người suýt mất mạng.
Bị cáo Quân tại tòa.
Bị cáo Quân tại tòa.
Hôm nay (13/11) TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Quân (SN 1980, trú tại ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo Khoản 1, Điều 93-BLHS.
Theo cáo trạng truy tố, tối 6/6/2012, Nguyễn Văn Hà (SN: 1984, trú tại quận Đống Đa) cùng 4 người phụ nữ đến phố Nguyễn Như Đổ, quận Đống Đa ăn ốc tại quán của bà Phạm Thị Nga.
Sau vài tiếng ngồi “diệt mồi”, cả nhóm của Hà phải thanh toán tổng số tiền là 450.000 đồng. Tuy nhiên, một trong 4 người phụ nữ mời cả nhóm này đi ăn lại không chịu trả tiền. Là đàn người đàn ông duy nhất trong nhóm, Hà cũng chẳng tỏ ra “ga lăng” đứng ra trả tiền, mà còn quay sang chửi bới bà chủ quán đáng tuổi mẹ mình.
Hai bên to tiếng rồi xảy ra xô xát. Tuổi già sức yếu, bà Nga không thể thắng thế được nên bị Hà đánh ngã sấp, ngã ngửa.
Chứng kiến sự việc, con trai bà Nga ngồi ở quán đã cầm chiếc ghế “phang” thẳng vào đầu thực khách. Bị đánh, Hà càng lớn tiếng chửi bới, đồng thời đe dọa san phẳng quán ốc của bà Nga.
Đến khoảng 1h30 rạng sáng ngày hôm sau, biết tin mẹ vợ bị đánh và bị đe dọa phá quán nên Quân (con rể bà Nga) cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập tức vác dao chạy đến để “dằn mặt” thực khách.
Tuy nhiên, khi Quân tới nơi thì nhóm của Hà đã rời đi. Sau đó, Quân cùng đối tượng đi cùng tiếp tục lùng sục kẻ đã ăn quịt tiền của mẹ vợ. Khi tới khu vực ngã ba phố Hàng Bông – Phùng Hưng, nhìn thấy nhóm của Hà đang ngồi chơi nên Quân đã cùng đồng phạm chém nhiều nhát vào người Hà rồi bỏ trốn. 
Nhờ được đưa đi cứu chữa kịp thời nên Hà đã may mắn thoát chết. Quá trình điều tra, Hà từ chối giám định thương tích và khai đã nhận 100 triệu đồng tiền bồi thường của gia đình bị cáo.
Tại tòa, phía VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Hồng Quân về tội “Giết người”, theo Khoản 2, Điều 93-BLHS nhưng quá trình nghiên cứu hồ sơ, HĐXX sơ thẩm nhận thấy cần phải xem xét hành vi của bị cáo theoKhoản 1, cùng điều luật nên đã quyết định xét xử Quân theo tội “Giết người” với tình tiết định khung là mang tính chất côn đồ.
Trong quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đặc biệt là bị hại cũng có lỗi nên TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Nguyễn Hồng Quân 9 năm tù giam./.

Đọc thêm