Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Sáng 18/10, phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra lễ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, Ban thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM khoá XI khẳng định, những thành tựu của TP HCM đạt được trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP HCM, trong đó, có sự đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM qua các thời kỳ.

"Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI xin trân trọng tiếp nhận toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm do Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X giao lại theo quy định của điều lệ Đảng. 

Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI xin hứa tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm của TP HCM vì cả nước, vì cùng nước”, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cam kết.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% phiếu tán thành.

Trước đó, cũng tại phiên làm việc buổi sáng 18/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thông báo trước đại hội về việc ủng hộ chia sẻ với đồng bào miền Trung.

Đọc thêm