Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đại đoàn kết: Vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PLVN) - Cuốn sách được coi là “cẩm nang” về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
Các đại biểu tham dự cùng thảo luận về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Vinh.

Chiều 18/11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” (cuốn sách) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là cẩm nang mang tầm lịch sử

Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng bậc nhất về phát huy sức mạnh ĐKK toàn dân tộc.

Quang cảnh Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Quang Vinh.

Nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống ĐĐK toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau, từ miền núi, biên giới đến miền biển...

Đến đâu, Tổng Bí thư cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…Những lời thăm hỏi, động viên đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương, đồng cảm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta với các tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động lòng người.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Quang Vinh.

Cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống ĐĐK dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; khơi dậy và phát huy sức mạnh ĐĐK, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như của Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước”- Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đậm nét

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cho rằng, cuốn sách một lần nữa khẳng định ĐĐK toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là yếu tố quan trọng nhất, là động lực chủ yếu cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.…

Đây được coi là “cẩm nang” về xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

“Cuốn sách giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, ở mọi vùng, miền trên cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ, nắm vững, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đề ra những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc trong thời kỳ mới”- ông Vũ Thanh Mai nêu rõ.

Các đại biểu tìm hiểu nội dung cuốn sách. Ảnh: Quang Vinh.

Để lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách, nhất là trong những ngày đang diễn ra Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khắp các địa phương trên cả nước, ông Vũ Thanh Mai đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở phiên bản điện tử và phiên bản giấy truyền thống; mở các chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu, lan tỏa giá trị nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nòng cốt là cơ quan tuyên giáo, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ĐĐK toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng thời, các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt và học tập nội dung cuốn sách trong chương trình bồi dưỡng của các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách với các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với 748 trang, cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: “ĐĐK toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phần thứ hai: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Phần thứ ba: “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”.

Đọc thêm