Ra mắt hội quán du lịch tràm chim: Liên kết để phát triển du lịch bền vững

(PLO) - Là một huyện thuần nông, song huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lại có rất nhiều lợi thế. Không chỉ có Vườn quốc gia Tràm Chim - một khu Ramsar nổi tiếng trong và ngoài nước mà còn có các điểm du lịch homestay, du lịch miệt vườn và các làng nghề chế biến cá khô, dưa củ kiệu, mật ong và các sản phẩm từ cây sen… thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học.
Cò ốc ở Vườn quốc gia Tràm Chim
Cò ốc ở Vườn quốc gia Tràm Chim

Theo số liệu của Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim, mỗi năm có cả trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Tuy vậy, hoạt động kinh doanh du lịch Tam Nông vẫn còn mang tính tự phát; cơ sở vật chất du lịch và sản phẩm du lịch còn hạn chế; các thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến khách du lịch và sản phẩm du lịch còn thiếu và yếu; các khu, điểm du lịch chưa gắn kết chặt chẽ với nhau và chưa có những hoạt động hay sản phẩm du lịch gì ấn tượng… nên chưa thật sự níu chân du khách ở lại tham quan, trải nghiệm dài ngày hay khi rời khu du lịch này rồi thì sẽ nhớ mà quay trở lại. 

Để giúp du lịch huyện Tam Nông phát triển bài bản và bền vững hơn, ngày 25/8/2018, Ban Chủ nhiệm “Hội quán Du lịch Tràm Chim” đã ra mắt. Ông Lê Thanh Tâm - Chủ nhiệm Hội quán cho biết: “Lâu nay, khách hàng người ta đến đây du lịch người ta ngán ngại là sợ “chặt chém” cho nên không có chỗ nào để tạo lòng tin đối với khách hàng. Vì vậy là sự cần thiết ở trên địa bàn Tam Nông này, ngay ở thị trấn Tràm Chim này được hưởng lợi từ Vườn quốc gia Tràm Chim là phải có một Hội quán để chúng ta liên kết lại, thống nhất lại để trở thành một cái điểm tạo lòng tin cho khách hàng khi người ta đến đây vừa hưởng lợi du lịch - vừa sử dụng đồng tiền đúng theo nhu cầu của khách hàng”.

Với sự tích cực quảng bá mà hình ảnh Ramsar Tràm Chim được mọi người biết đến nhiều hơn. Do ở xa trung tâm tỉnh lỵ, nên việc lưu trú của du khách là một nhu cầu tất yếu. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều hộ đã đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà trọ phục vụ du khách. Hiện tại, đã có 4 khách sạn và hàng chục nhà trọ, nhà nghỉ ở thị trấn Tràm Chim cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú qua đêm của khách du lịch. Tuy nhiên, việc gắn kết giữa các khách sạn, nhà nghỉ này cũng chưa được chặt chẻ.

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền - Chủ Khách sạn Hoàng Gia chia sẻ: “Nghe mấy anh nói làm ở Hội quán thì cũng có cái lợi. Thành ra mình cũng vô Hội quán đặng mà mình muốn tăng thêm đồng vốn đặng mình xây thêm đặng cho khách sạn mình cao lên một tầng nữa vậy đó. Nhà nước có hỗ trợ thì mình làm thêm. Với nhờ bên mấy anh Hội quán, thí dụ như có khách khứa gì thì người ta giới thiệu cho mình thêm nữa. Có cái lợi là vô Hội quán là được như vậy”.

Tiềm năng du lịch ở của Vườn quốc gia Tràm Chim rất lớn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hoang sơ. Để du khách quay lại nhiều, thì du lịch Tràm Chim phải luôn giữ vững chất lượng, chu đáo và sự hài lòng từ du khách. Điều này cần có sự chung tay của mọi người làm công tác này.

Với những suy nghĩ và định hướng như trên, tin rằng Hội quán Du lịch Tràm Chim khi ra mắt ngày càng lớn mạnh và thực hiện hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp, chung tay cùng địa phương xây dựng du lịch Tràm Chim nói riêng và huyện Tam Nông nói chung có thương hiệu và chất lượng du lịch vì “phát triển du lịch không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, vì lòng tự hào quê hương” như một người dân của xứ sở Tràm Chim đã từng nói. 

Đọc thêm