Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(PLVN) - Sáng nay - 01/7/2024, TP HCM và các địa phương trong cả nước đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo UBND, công an các tỉnh, thành…

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Trung)Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ và là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng.

Chủ tịch nước cho biết, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại TP HCM.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại TP HCM.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, thành phố tập trung thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ , thống nhất, bao quát và bám sát hết địa bàn cơ sở. Các Sở, ban ngành phải thường xuyên quan tâm tới việc tuyển chọn, chăm lo, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã.

Ngoài ra, thành phố cũng cần quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là lực lượng Công an cấp xã kiểu mẫu về an ninh trật tự, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ở các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM đã tóm tắt nội dung cơ bản Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trung tướng Lê Hồng Nam mong muốn, trong thời gian tới, các cấp chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ở các địa phương trên địa bàn TP HCM. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Lý Nhơn Thành, đại diện cho toàn thể 15.000 người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn TP HCM, tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập trung hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông Thành cho biết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm trong công việc; không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Có 4 nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó có việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Tiêu chuẩn để tham gia lực lượng gồm người từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;…

Đọc thêm