Ráo riết truy lùng nghi phạm vận chuyển hơn 300kg ma túy qua Quảng Bình

(PLO) - Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, mở cửa xe để kiểm tra, 2 người trên xe bất ngờ chạy trốn vào rừng. Hiện trường để lại là chiếc xe bán tải, phía sau  chở nhiều bao bì chứa hơn 300kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.
Chiếc xe bán tải vận chuyển ma túy bỏ lại tại hiện trường (ảnh do nguồn tin cung cấp).
Chiếc xe bán tải vận chuyển ma túy bỏ lại tại hiện trường (ảnh do nguồn tin cung cấp).

Ngày 15/10, nguồn tin của PLVN từ lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an tỉnh Quảng Bình hiện đang tổ chức lực lượng truy bắt Hạng A Chinh (SN 1996, trú tại tỉnh Đắk Nông) – nghi phạm thứ 2 trong vụ vận chuyển hơn 300kg ma túy đá qua địa bàn tỉnh  này.

Trước đó, khoảng 12h trưa 12/10, lực lượng thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đang tuần tra trên QL1A đoạn qua dốc Sỏi (xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) thì phát hiện xe bán tải BKS 86C - 091.02 lưu thông hướng Bắc – Nam vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, mở cửa xe để kiểm tra 2 người trên xe bất ngờ chạy trốn vào khu vực rừng trồng thuộc xã Tân Thủy. Lực lượng CSGT đã tổ chức truy đuổi nhưng không có kết quả. Hiện trường để lại là chiếc xe bán tải, phía sau thùng chở nhiều bao bì chứa hơn 300kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương huy động lực lượng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Lệ Thủy và các địa phương phối hợp tiến hành truy bắt.

Ngày 13/10, 1 trong 2 nghi phạm là Xeng Vang (SN 1995, quốc tịch Lào) vào nhà dân ở thôn Tân Truyền, xã Tân Thủy để xin nước uống sau nhiều giờ lẩn trốn trong rừng thì lực lượng chức năng ập đến bắt giữ. Đối tượng còn lại là Hạng A Chinh vẫn đang bị truy lùng.

Chân dung nghi phạm người Lào trong vụ vận chuyển hơn 300kg ma túy đá (ảnh do nguồn tin cung cấp).
Chân dung nghi phạm người Lào trong vụ vận chuyển hơn 300kg ma túy đá (ảnh do nguồn tin cung cấp).

Đây được xem là vụ vận chuyển ma túy bị phát hiện có số lượng lớn nhất từ trước tới nay qua tỉnh Quảng Bình.

Chúng tôi đã liên lạc để tìm hiểu thông tin rõ hơn về vụ việc này nhưng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình nói rằng chưa thể cung cấp.  

PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm