Real Madrid – Chelsea : Cuộc so tài nhiều duyên nợ giữa hai ông lớn bóng đá châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) Tính riêng trong vòng 15 năm trở lại đây, 2 câu lạc bộ bóng đá có thành tích tốt nhất tại Champions League phải là Chelsea và Real Madrid, trong đó Chelsea với 2 lần và con số 4 với Real Madrid.

Real Madrid và Chelsea sẽ gặp nhau ở Santiago Bernabeu tại lượt đi của Tứ kết Champions League dù cho mọi thứ xung quanh hai câu lạc bộ này có ra như thế nào, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Người hâm mộ đã được chứng kiến trận bom tấn giữa Real Madrid và Chelsea năm ngoái trong đó chiến thắng 3-2 ở Bernabeu và vô ích đối với The Blue nhưng Real vẫn giành tỷ số chung cuộc là 5-3 và chính xác là 365 ngày kể từ khi Chelsea chiến thắng ở thủ đô Tây Ban Nha .

Lampard và các học trò sẽ thực hiện kế hoạch bất khả thi này một lần nữa. Lần thứ 3 liên tiếp họ gặp nhau ở đấu trường Châu Âu và nó cũng giúp họ đến với vinh quang lớn nhất, nhưng nhiệm vụ trước mắt là phải hạ gục được đối thủ của mình. Bối cảnh đưa họ tới đây cũng có phần tương tự nhau, cả hai bên đã từ bỏ ở giải vô địch quốc gia của mình nên đây được coi là sân chơi số một của họ hiện tại.

Frank Lampard đã bắt đầu nhiệm kỳ huấn luyện tạm quyền của mình tại Chelsea bằng trận thua 0-1 trước Wolverhampton một trận đấu còn tệ hơn những gì Graham Potter đã để lại khi rời đi trước đi. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996 họ có nguy cơ kết thúc ở vị trí nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, không chắc vài ngày có đủ để Lampard sửa chữa những sai lầm hay không nhưng đó không chỉ là việc đối thủ của họ là Real.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Ancelotti cũng vô cùng khốn đốn ở La Liga, Real Madrid đã nhận thất bại 2-3 trên sân nhà trước Villarreal và gần như nhìn Barca nâng cúp. Đó có thể là vấn đề lớn nhưng nếu họ vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình tại Champions League thì đó cũng là điều giúp người hâm mộ hài lòng.

Sau khi vươn lên dẫn đầu bảng F Champion League Real đã hạ gục đối thủ đồng hương của Chelsea là Liverpool ở vòng 16 đội, giành chiến thắng chung cuộc 6-2 chiến thắng 1-0 trên sân nhà trong lượt về 16 đội giúp đoàn quân của Ancelotti kéo dài chuỗi 30 trận liên tiếp ghi bàn ở Champions League tại Bernabeu, tức là chẳng có trận đấu nào thiếu bàn thắng mỗi khi tiếp đón các đối thủ đến từ giải Châu Âu. Con số ấy thậm chí rất cao lên tới 2,5 bàn mỗi trận .

Hiện tại, với Chelsea điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất chính là đội bóng thành London đang quay lại với vấn đề dứt điểm khi họ đã không thể ghi bàn trong 3 trận đấu gần nhất. Điều đó đáng lo vì bạn có thể tin một đội bóng đang gặp vấn đề dứt điểm có khả năng ghi 2 đến 3 bàn vào lưới của Real Madrid kể cả họ có thể triển khai bằng tấn công.

Tuy nhiên vận may trên đất Tây Ban Nha của Chelsea là một điều đáng để ý khi họ chỉ nhận 1 thất bại duy nhất trong 9 lần gần nhất đến với đất nước xứ “đấu bò” này. Còn nhớ rằng chỉ vài tuần trước khi bị xa thải Graham Potter cùng các học trò đã tạo nên một trong những màn trình diễn hay nhất của Chelsea mùa giải này trước Dortmund. Nếu tinh thần đó có thể tìm được tại Bernabeu thì Real Madrid chắc cũng sẽ gặp một đối thủ đáng gờm.

Đội hình dự kiến Real Madrid:4-3-2-1: Thủ môn: Thibaut Courtois , Cặp trung vệ: Militao – Rudiger , 2 cánh : Carvajal – Alaba , bộ 3 tiền vệ: Mordric – Camavinga – Kroos , bộ đôi tiền đạo : Vinicius – Vanverde , cao nhất : Benzema.

Về phía Chelsea Mount sẽ đủ điều kiện trở lại sau án treo giò tại Champions League nhưng lại tái phát vấn đề về bụng đồng nghĩa với việc anh chưa chắc ra sân tại Barnabeu, Armando Broja và Thiago Silva cũng không thể ra sân với chấn thương đầu gối trong khi Cesar Azpilicueta vẫn chưa trở lại sau chấn thương đầu. Và tất nhiên, bộ tứ Benoit Badiashile, Aubameyang, Noni Madueke và David Datro Fofana không phải là một phần trong đội hình dự Champions League của The Blue. Nhiều người cũng lo lắng khi N’Golo Kante vắng mặt trong đội hình với Wolves nhưng có vẻ sự vắng mặt của cầu thủ người Pháp chỉ là để đề phòng anh có thể chắc chắn xuất hiện trong đội hình ở trận đấu quan trọng này.

Đội hình dự kiến Chelsea: Thủ môn: Kepa , cặp trung vệ: Kalidou Koulibaly – Wesley Fofana , đôi cánh: Ben Chilwell – Reece James , hàng tiền vệ: Kovacic – Enzo Fernandez – N’Golo Kante , bộ 3 tấn công: Joao Felix – Raheem Sterling – Kai Havertz.

Màn đối đầu giữa hàng tiền vệ của Chelsea và Real Madrid

Màn đối đầu giữa hàng tiền vệ của Chelsea và Real Madrid

Chelsea sẽ phải cực kỳ chú ý Benzema, không còn ai khác nguy hiểm hơn Benzema tại Champions League cũng ngay tại lúc này tiền đạo người Pháp cũng đang có được phong độ khá tốt. Chelsea tất nhiên không phải đội phòng ngự tệ, họ chỉ để thủng lưới 31 bàn ở ngoại hạng Anh và thành tích đó chứng minh cho việc họ làm tốt ở 1 phần 3 cuối sân ra sao. Nhưng 2 cú hattrick của Benzema thời gian gần đây nhất là 3 bàn vào lưới Barca sẽ là lời cảnh báo cho họ, đây là mùa giải mà anh đã có 22 bàn thắng sau 22 trận ra sân trên mọi đấu trường và tất nhiên sẽ là chìa khóa cho Madrid.

Trong khi đó tia sáng duy nhất trên hàng của Chelsea lúc này lại là Reece James, dù là một hậu vệ phải nhưng James lại là một trong những người đóng góp nhiều nhất trong khâu ghi bàn của Chelsea. Để đề phòng James Real Madrid cần tạo đủ sự chắc chắn ở hành lang cánh trái đang gặp nhiều vấn đề của họ ngay lúc này, bên cạnh đó Kai Havertz được kỳ vọng trở lại và tạo nên điều gì đó khó chịu của đội chủ nhà. Tất nhiên cuộc chiến tuyến giữa cũng quan trọng không kém, nhưng khó cho chúng ta có thể nói trước được điều gì bây giờ.

Đây cũng là cơ hội để Lampard gặp lại thầy cũ của mình ở cương vị huấn luyện dù phải nói thật chúng ta không có gì để tạo nên so sánh giữa hai nhân vật quá chênh lệch về thâm niên lẫn kinh nghiệm này. Phần còn lại đang mơ về chuyện cổ tích hơn khi một kẻ thất thế có hành trình không tưởng để chiến đấu với một vị vua - một tòa thành của sự kiên cường và là những người “lì lợm” nhất trong giới bóng đá liệu có khiến Chelsea run sợ không? Hãy đợi những bước chạy đầu tiên trên Bernabeu xảy ra chúng ta sẽ rõ.

Đọc thêm