Resort có tới 152 bể bơi ở đâu?

(PLO) - Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa cùng một không gian sang trọng tích hợp đủ mọi tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn còn được biết đến bởi hệ thống 152 bể bơi tuyệt đẹp, bao gồm trong nhà lẫn ngoài trời.
 
Bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, nằm trong vòng cung của khách sạn À La Carte Sầm Sơn
Bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, nằm trong vòng cung của khách sạn À La Carte Sầm Sơn
Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa cùng một không gian sang trọng tích hợp đủ mọi tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn còn được biết đến bởi hệ thống 152 bể bơi tuyệt đẹp, bao gồm trong nhà lẫn ngoài trời.
Hầu hết các khu resort nghỉ dưỡng đều thiết kế bể bơi riêng cho các căn villas nhằm tạo cảnh quan nên thơ, lãng mạn cũng như sự tiện nghi, thoải mái cho du khách. Song con số 152 bể bơi tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn thì quả là ấn tượng và hiếm có không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á.
Bể bơi hướng biển của một căn villas thuộc Fusion Resort
 Bể bơi hướng biển của một căn villas thuộc Fusion Resort
Ông Richard Meddings, một du khách người Anh từng đi khắp các nước với các resort nổi tiếng thế giới cũng vô cùng ngạc nhiên và thú vị với thiết kế quần thể 152 bể bơi độc đáo tuyệt đẹp ở FLC Sầm Sơn.
“Bạn sẽ có cảm giác thư thái ở bất kỳ đâu trong quần thể này, bởi bên cạnh bạn luôn có một mặt nước trong vắt bên thảm cỏ dưới tán cây xanh. Thật là một ý tưởng tuyệt vời”, ông Richard Meddings thốt lên.
Có lẽ không riêng gì du khách người Anh, ắt hẳn bất cứ ai đến với Quần thể FLC Sầm Sơn cũng sẽ ngỡ ngàng trước điểm đặc biệt này. Chỉ riêng con số 152 bể bơi này cũng đã nói lên quy mô của Quần thể FLC Sầm Sơn. 
Tất cả nằm trong tham vọng của Tập đoàn FLC cũng như kỳ vọng của tỉnh Thanh Hóa trong việc thay đổi diện mạo của khu du lịch biển Sầm Sơn, đưa nơi đây thành một điểm đến không thể bỏ qua của các khách du lịch hạng sang trên bản đồ du lịch thế giới.
Ấn tượng của “quần thể bể bơi” không chỉ ở số lượng lớn mà còn bởi sự độc đáo của mỗi bể bơi nơi đây. Đầu tiên phải kể đến là bể bơi nước mặn ngoài trời với tổng diện tích hơn 5.000 m2. Nằm ở vị trí chính giữa quần thể dự án với hướng nhìn thẳng ra biển, bể bơi này hiện đang được xem là bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam. 
Một bể bơi lớn thuộc Fusion Resort
 Một bể bơi lớn thuộc Fusion Resort
Toàn bộ hệ thống 600 phòng nghỉ tại quần thể này đều sở hữu một hướng nhìn bao trọn bể bơi. Chủ đầu tư quả thật đã vô cùng hào phóng khi hy sinh phần lớn diện tích, để ưu ái dành tặng cho khách ghé thăm những trải nghiệm không thế nào quên.
Với hệ thống công nghệ lưu dẫn, nước biển sẽ được đưa từ độ sâu 10 m vào bể, lọc tuần hoàn. Nước biển trong tại bể bơi này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào và độ mặn của nước biển ở mức thích hợp cùng hàm lượng vi khoáng cao là điều kiện lý tưởng để chăm sóc làn da. Bên cạnh đó, bể còn được trang bị hệ thống sục hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn cơ thể của du khách.
Mục tiêu của các kiến trúc sư khi kiến tạo một khu bể bơi bên bờ đại dương là để du khách chẳng cần phải bước chân ra biển cũng có thể thỏa sức vẫy vùng trong vị mặn mòi của biển, vừa sự an toàn, gần gũi, mà vẫn hòa quyện với thiên nhiên. Du khách hoàn toàn có thể có được cảm giác bồng bềnh giữa mặt biển bao la rộng lớn với ly cocktail trái cây miền nhiệt đới, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và tận hưởng mọi khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên.
Bên cạnh đó, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn còn được trang bị một hệ thống các bể bơi cá nhân nằm gọn trong không gian của các căn villas hay bungalow. Toàn bộ bể bơi ở đây đều hết sức nên thơ, lãng mạn và riêng tư.
Một trong những bể bơi bốn mùa tại FLC Sầm Sơn
 Một trong những bể bơi bốn mùa tại FLC Sầm Sơn
Đặc biệt, mỗi căn villa ở Fusion Resort Sầm Sơn không chỉ gây ấn tượng bởi tổng diện tích của mỗi căn là lớn nhất trong hệ thống resort tại Việt Nam hiện nay mà còn được trang bị tới 3 bể bơi riêng, đủ sức đáp ứng yêu cầu của các nhóm gia đình cần không gian riêng khi đi du lịch. Đây cũng là khác biệt lớn so với các khu du lịch nghỉ dưỡng hiện nay tại Việt Nam.
Một điểm đáng chú ý nữa của FLC Sầm Sơn là hệ thống bể bơi nước nóng trong nhà. Với hệ thống bể bơi này, du khách hoàn toàn có thể nghỉ dưỡng ở biển vào giữa mùa đông. Cùng với những tiện ích, dịch vụ đồng bộ khác, như spa, khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, sân golf 18 hố…, các bể bơi bốn mùa chính là điều kiện để FLC Sầm Sơn thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Sầm Sơn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Và Sầm Sơn đã thực sự thay đổi. Nếu như thời điểm này những năm trước, khu du lịch biển Sầm Sơn dường như đã bước vào giai đoạn “ngủ đông”, thì hiện tại nơi đây vẫn đang thu hút hàng nghìn lượt du khách hạng sang mỗi tuần. Dĩ nhiên, hầu hết trong số đó về nghỉ dưỡng tại Quần thể FLC Sầm Sơn/.