Nụ cười mất mạng

(PLO) - Say rượu, Nhi dựng chân chống không nổi khiến chiếc xe máy bị đổ. Vừa lúc đó y phát hiện có tiếng cười của hai người trong quán vọng ra. Nghĩ họ cười đểu mình, Nhi về nhà rủ người tới... trả thù kẻ cười mình.

Các bị cáo trước vành  móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Khoảng 23h ngày 28/9/2013, sau khi uống rượu,  Nguyễn Bảo Nhi (SN 1996, ngụ ấp Phú Cường B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) điều khiển xe mô tô chở Linh đến quán của Trang tại ấp Phú Cường A, mua rượu và thức ăn về nhậu tiếp. Khi dừng trước quán, do say rượu Nhi làm đổ xe. Đúng lúc đó, Nhi thấy Phú và Hoàng ngồi trong quán đang cười đùa nên tưởng họ cười mình. 
Nghĩ vậy, cả hai đi về nói lại sự việc với Võ Văn Đá (SN 1989, ngụ ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) rồi cùng nhai tìm Phú và Hoàng trả thù. Trước khi đi, Nhi vào nhà Đá lấy con dao tự chế, Linh lấy khúc gỗ vuông dài khoảng 60 cm. Đá lấy xe chở Nhi và Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1994, ngụ khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc), còn Võ Trọng Hữu chở Linh cùng đến quán. 
Đến nơi, khi thấy Phú đang ngồi trên xe mô tô đợi Hoàng tính tiền, Đá hỏi Nhi “Phải hai người đó không”, Nhi trả lời phải và hô “Chém chết mẹ nó”.
Nhi cầm dao tự chế xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu, trúng mũ bảo hiểm đang đội làm Phú ngã xuống đường. Thấy vậy, Đá dùng tay đánh còn Linh cầm khúc gỗ vuông đánh nhiều cái vào người Phú, Phú cố gượng dậy bỏ chạy. Đá, Nhi và Linh đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại thấy xe mô tô của Phú, Đá bảo đập xe và cả nhóm dùng dao tự chế, mũ bảo hiểm chém, đập xe mô tô của Phú.
Khi công an xã Phú Thạnh đến, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Riêng Phú được đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 30/10/2013 thì ra viện, nhưng bị thương tật 10%. Gây án xong, Nhi đưa dao cho Linh ném xuống kênh. 
Theo kết quả định giá tài sản, chiếc xe mô tô của Phú bị hư hỏng, gây thiệt hại hơn 5,8 triệu đồng. Đến ngày 14/7/2014 và ngày 25/6/2015, Nhi, Đá, Linh và Vân bị khởi tố, điều tra. Đối với Nguyễn Chí Linh đã bỏ trốn, hiện Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Còn Võ Trọng Hữu chở Linh đi đánh nhau là hành vi trái pháp luật, Hữu đã rời địa phương nên sẽ bị điều tra xử lý sau.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, tỏ ra ân hận vì đã bị rượu làm cho mất kiểm soát nên hành động hồ đồ đồng thời xin HĐXX cho được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Nhi 6 năm tù về tội “Giết người” (chưa đạt) và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 6 năm 9 tháng tù. 
Bị cáo Đá 7 năm tù về tội “Giết người” (chưa đạt) và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 7 năm 9 tháng tù. Còn bị cáo Vân bị xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 18 tháng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”./.

Đọc thêm