Rét hại lan tràn miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 5 độ C

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với mưa rào và dông cục bộ, hôm nay nhiệt độ nhiều khu vực ở miền Bắc tiếp tục giảm, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) dưới 5 độ C... 

Rãnh gió Tây trên mực 5.000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay, 6/2, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cụ thể, khu vực Hà Nội ngày và đêm nay vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; cao nhất 13-16 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng sớm nay nhiệt độ còn 4,2 độ C; cao nhất 13-16 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ; cao nhất phía Bắc 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Đọc thêm