Rủ người yêu đi chơi bất thành, nam thanh niên bị chém tử vong

(PLVN) - Không đồng ý cho nữ nhân viên đi chơi, Trưởng đã dùng hung khí sát hại người yêu cô gái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trưởng (44 tuổi, ở thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân là Nguyễn Xuân Sơn (30 tuổi, ở thôn An Cư, xã Nghĩa An, cùng huyện Ninh Giang). 

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng
Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng

Theo điều tra, Trưởng chuyên dẫn dắt nhân viên nữ cho một số quán karaoke, tẩm quất, massage ở huyện Ninh Giang, báo Hải Dương đưa tin.

Tháng 6/2019, Trưởng thuê nhà ở thôn Phú Đa, xã Ninh Thành, Ninh Giang cho 6 nhân viên ăn nghỉ.

Trong số các nhân viên của Trưởng, chị H.T.T.T (23 tuổi, ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có quan hệ yêu đương với Sơn.

Tối ngày 27/7, Sơn muốn đưa người yêu đi chơi nhưng Trưởng không đồng ý. Sau đó, nhóm của Sơn và Trưởng gồm gần chục đối tượng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. 

Trong lúc xô xát, Trưởng dùng hung khí chém anh Sơn. Nạn nhân bỏ chạy, nằm gục trước cửa phòng trọ và tử vong trên đường đi cấp cứu, ANTĐ đưa tin.

Hôm sau, Trưởng đến cơ quan công an đầu thú.

 Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm