Rủ nhau ra ao, hai anh em trai đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bố và bà đi gặt lúa, hai bé ở nhà đã ra ao chơi thì xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Nạn nhân là cháu L. V. A (SN 2016) và L. H. H (SN 2018, trú tại bản Né, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Hai bé là anh em ruột trong gia đình.

Thông tin ban đầu, sáng 25/5, 2 bé cùng bố và bà đi gặt lúa. Do trời nắng, bố và bà nhắc 2 em về nhà trước. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, bố và bà 2 em về đến nhà thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã báo cáo huyện Mường Ảng, cử cán bộ đến động viên và hỗ trợ gia đình mai táng cho 2 cháu.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo, hiện đang là thời điểm nắng nóng, nghỉ hè các em nhỏ thường rủ nhau tắm tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về đuối nước. Do đó các bậc phụ huynh cần nhắc nhở và quan tâm đến con em mình, tránh để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

Trước đó, chiều 24/5, cháu T.M.H (SN 2016) và cháu T.M.Đ (SN 2017, ngụ thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) theo bố mẹ ra đồng gặt lúa. Trong lúc bố mẹ gặt lúa thì 2 cháu bé chạy xung quanh chơi, không may rơi xuống vũng nước gần đó nhưng bố mẹ không biết.

Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện hai cháu đã tử vong do đuối nước.

Đọc thêm