Rực sắc hoa đỗ quyên trên đỉnh Pu Ta Leng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đỉnh Pu Ta Leng có độ cao 3.049 m, nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đến với Pu Ta Leng thời điểm này, du khách sẽ được chứng kiến hàng nghìn cây đỗ quyên nở rộ, rực rỡ cả núi rừng.
Rực sắc hoa đỗ quyên trên đỉnh Pu Ta Leng
Pu Ta Leng được xem là nóc nhà thứ 2 của dãy Hoàng Liên Sơn, là nơi có nhiều hoa Đỗ Quyên nhất nước ta hiện nay.

Pu Ta Leng được xem là nóc nhà thứ 2 của dãy Hoàng Liên Sơn, là nơi có nhiều hoa Đỗ Quyên nhất nước ta hiện nay.

Thời điểm cuối tháng 2 đến tháng 4 là mùa hoa đỗ quyên nở rộ

Thời điểm cuối tháng 2 đến tháng 4 là mùa hoa đỗ quyên nở rộ

Ở Pu Ta Leng có nhiều loài hoa Đỗ Quyên khác nhau như đỏ, hồng, vàng, trắng...

Ở Pu Ta Leng có nhiều loài hoa Đỗ Quyên khác nhau như đỏ, hồng, vàng, trắng...

Nổi bật nhất là đỗ quyên màu tím phớt hồng
Nổi bật nhất là đỗ quyên màu tím phớt hồng
Những vạt hoa Đỗ Quyên trong rừng trải dài bất tận, hoa Đỗ Quyên nơi đây đẹp khó có thể diễn tả thành lời.

Những vạt hoa Đỗ Quyên trong rừng trải dài bất tận, hoa Đỗ Quyên nơi đây đẹp khó có thể diễn tả thành lời.

Khung cảnh hùng vĩ trên đỉnh Pu Ta Leng

Khung cảnh hùng vĩ trên đỉnh Pu Ta Leng

Giữa một vùng rừng núi hùng vĩ, màu sắc rực rỡ của loài hoa đỗ quyên tạo nét chấm phá nổi bật.

Giữa một vùng rừng núi hùng vĩ, màu sắc rực rỡ của loài hoa đỗ quyên tạo nét chấm phá nổi bật.

Đọc thêm