'Sa lưới' sau gần 20 năm trốn nã

(PLVN) - Sau khi bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, Thu và Kiên đã thay tên đổi họ để trốn nã. Hàng chục năm sau, cả hai lần lượt bị bắt giữ khi đang lẫn trốn ở những nơi khác nhau.
Hai đối tượng trốn nã tại cơ quan công an
Hai đối tượng trốn nã tại cơ quan công an

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa dẫn giải Trương Văn Thu (SN 1976) quê xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), trốn nã 19 năm và Nguyễn Trung Kiên (SN 1971) quê xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, trốn truy nã 17 năm từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan.

Theo đó, Trương Văn Thu và Nguyễn Trung Kiên đều bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Kiên bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng, còn Thu dạt vào TX. Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Tại vùng đất mới, Thu và Kiên thay tên đổi họ và sống thân phận mới nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì xác minh, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/7/2020, Đội Truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đã phối hợp với công an sở tại nơi Thu và Kiên đang sinh sống để bắt giữ hai đối tượng này.

Đọc thêm