Sách sai nghiêm trọng về lịch sử: Có quyết định thu hồi vẫn ngang nhiên bán

(PLO) - Thời gian qua, một bộ sách về lịch sử được dư luận chú ý nhiều, nhưng không phải bởi chất lượng vượt trội mà là sự sai lệch giữa kiến thức lịch sử với sự thật, nhiều điểm xuyên tạc nghiêm trọng.
Cuốn Đại Việt quang sử ký dù đã có quyết định thu hồi nhưng vẫn được bày bán ở nhiều nơi
Cuốn Đại Việt quang sử ký dù đã có quyết định thu hồi
 nhưng vẫn được bày bán ở nhiều nơi 
Mặc sức đảo lộn lịch sử
Bộ sách gồm 6 cuốn: Đại Quang Việt sử (2 tập), Danh nhân và thời đại, Huyền thoại với lời ru, Tiếng ru của mẹ - Lược sử diễn ca, Bóng mẹ trong sử ca. Trùng hợp là bộ sách này đều do NXB Đồng Nai cấp phép, Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa liên kết phát hành. Cuốn Tiếng ru của mẹ - Lược sử diễn ca và cuốn Bóng mẹ trong sử ca nội dung là một dù tên gọi khác nhau. Tập thể tác giả là Bác sĩ Lê Nam, Lê Văn Tiễn, Võ Thành Tân…
Điều đáng nói trong những cuốn sách này là kiến thức lịch sử bị đảo lộn, hiểu sai nghiêm trọng. Chẳng hạn, viết về Vua Lê Thánh Tông, các tác giả sáng tạo rằng: “Vua Lê Thánh Tông đều có ghé qua Côn Đảo, Cà Mau, vùng Bẩy Núi” (Đại Quang việt sử tập 2, tr.75), “Lê Thánh Tông từng vào tới Mũi Né, Bình Định, Bảy Núi An Giang” (Tiếng ru của mẹ - Lược sử diễn ca, tr.112)…
Mốc thời gian cũng bị viết sai vô số, như Danh nhân và thời đại: Pháp xâm lược Việt Nam năm 1868 (tr.189), chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1953 (tr.207). Hoặc Bóng mẹ trong sử ca: “Đến năm Đinh Hợi (1400) thật ơ?/Giặc Minh ngoài cõi giương cờ xuất binh” (tr.51), tức giặc Minh xâm lược sớm hơn thực tế 6 năm.  Rồi “Tới năm Nhâm Tuất (1442) đại đồng/Dựng bia tiến sĩ ghi công anh hào” (tr.90), đúng ra sự kiện này diễn ra năm Giáp Thìn (1484)… Đến Huyền thoại với lời ru ghi ngày toàn quốc kháng chiến là 23/11/1946 (tr.107) thay vì ngày 19 tháng 12 năm 1946…
Ngoài ra, các sách còn xuyên tạc, sáng tạo những điều không có thật trong lịch sử, như: Tứ bất tử là Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thần lửa, Thánh Gióng (mục “Nhân thiên tứ bất tử”, Đại Quang Việt sử, tập 1, tr.21) thay vì Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh như trong thực tế. Năm Ất Mão (1075) nhà Lý mở khoa thi đầu tiên, nhưng Đại Quang Việt sử, tập 1, tr.162 và 178 khẳng định thời Đinh, Tiền Lê đã có thi cử. Cũng sách này, tr.272 khẳng định Việt Nam thế kỷ XI có lãnh chúa - nông nô… 
Danh nhân và thời đại thì viết Luật Gia Long có hình phạt “chặt tay, chặt chân, hoặc nhúng chân, nhúng tay vào chậu axít, chậu nước sôi” (tr.25), một loạt nhân vật chưa từng thấy trong lịch sử cũng ở cuốn này được đưa vào rất lộ liễu: Trúng Mạnh Nguyên (tr.70), Nguyễn Bảo Tham, Nguyễn Khoái Nhũng (tr.111), Nguyễn Bảo Thủ, Nguyễn Cai Gian (tr.113)… Đồng thời, cuốn sách nào cũng đầy lỗi chính tả rất cơ bản, câu từ cụt ngủn, thậm chí nhiều chỗ khó hiểu. 
Hệ lụy và trách nhiệm
Các sách trên được in, phát hành thời gian 2010 – 2011 với tổng số lượng 3.600 cuốn. Cứ tính lượt bạn đọc đầu tiên của các sách, ít nhất gần 4.000 độc giả bị đầu độc kiến thức từ những cuốn sách xuyên tạc lịch sử trên. Điều đó nguy hại xiết bao khi độc giả vừa “tiền mất” cho một sản phẩm tri thức độc hại, lại có hiểu biết sai về lịch sử dân tộc nếu không biết suy xét, kiểm chứng, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên. Trong khi đó, hiểu biết về lịch sử dân tộc hiện nay đang bị khuyết trong giới trẻ, mà sách lịch sử tham khảo cho các em lại không nhiều. 
Và hậu quả nhãn tiền thì cũng đã thấy rõ, như cuốn Bóng mẹ trong sử ca, đã được Trường THCS Lý Tự Trọng tại Tam Kỳ, Quảng Nam dùng giới thiệu cho học sinh, giáo viên nhân dịp 20 tháng 10 và đăng công khai trên website của trường. Hay một trang facebook bán sách có tới gần 17.000 người like là Book Sale (Chợ Sách) cũng đăng bán sách Đại Quang Việt sử với giá rẻ. 
Dù có quyết định xử phạt, thu hồi nhưng những sách này vẫn được bày bán công khai tại một số nhà sách của Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa. Phóng viên đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ số 583 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, vẫn có Đại Quang Việt sử, Danh nhân và thời đại hiện diện trên kệ. Qua Nhà sách Nguyễn Văn Cừ số 9, quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, những Huyền thoại với lời ru, Tiếng ru của mẹ, Bóng mẹ trong sử ca vẫn được bày ở vị trí trang trọng, dễ nhìn. 
Như vậy là dù bị xử phạt, có quyết định thu hồi nhưng Doanh nghiệp sách này vẫn coi thường pháp luật, lừa dối bạn đọc. Chúng tôi mong chờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng nhà nước vì một nền sử học Việt Nam đáng trân trọng. Và độc giả, hãy tránh xa những tác phẩm rác lịch sử trên. 
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0986 321 888 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm