Sai lầm khiến ngôi nhà luôn nóng bức trong mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày hè nóng bức, nhiệt độ thường xuyên ở mức cao. Nhiều gia đình đang mắc những sai lầm trong việc chống nóng cho ngôi nhà khiến nó càng trở nên nóng bức hơn.
Nhiều gia đình mắc những sai lầm khiến căn phòng luôn nóng bức
Nhiều gia đình mắc những sai lầm khiến căn phòng luôn nóng bức

Sử dụng nhiều thiết bị sinh nhiệt trong giờ cao điểm

Việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện trong nhà không chỉ tăng tiền điện mà còn khiến không khí trong nhà nóng bức hơn bởi lượng nhiệt mà các thiết bị điện tỏa ra.

Ngoài ra, các bóng đèn sợi đốt cũng tỏa ra một lượng nhiệt khá lớn, do đó các gia đình có thể thay thế những bóng đèn sợi đốt này bằng đèn huỳnh quang compact.

Thay vào việc sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, các gia đình nên phân chia lịch sử dụng các thiết bị như bếp, quạt điện, đèn điện, máy móc, điều hòa,... trong ngày sao cho hợp lý.

Các gia đình nên sử dụng các thiết bị sinh nhiệt vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn, đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày thường mát hơn.

Không sử dụng rèm cửa

Theo một số nghiên cứu, cửa sổ là nơi hấp thụ 30% nhiệt lượng từ bên ngoài. Rèm cửa chính là thiết bị giúp ngăn cách ánh nắng gay gắt bên ngoài với không gian bên trong.

Vì vậy, các gia đình chỉ cần sử dụng những mẫu rèm cửa đơn giản chứ không cần quá cầu kỳ cũng giúp căn phòng trở nên mát hơn nhiều trong những ngày hè oi bức.

Nên sử dụng rèm cửa trong những ngày hè oi bức

Nên sử dụng rèm cửa trong những ngày hè oi bức

Đóng kín cửa cả ngày

Nhiều gia đình cho rằng, việc đóng kín cửa suốt cả ngày sẽ giảm thiểu hơi nóng vào nhà, giúp căn nhà mát hơn. Tuy nhiên, các gia đình chỉ nên đóng kín cửa vào ban ngày, lúc nhiệt độ tăng cao.

Vào buổi tối, các gia đình hãy mở các cảnh cửa đối diện nhau để tận dụng những luồng gió mát tự nhiên, giúp không khí có thể lưu thông tốt nhất. Ngoài ra, điều này còn giúp không khí trong phòng có nhiều oxy hơn và làm giảm cảm giác oi bức.

Không nên đóng kín cửa cả ngày

Không nên đóng kín cửa cả ngày

Lựa chọn sai màu sơn cho ngôi nhà, vật liệu nội thất

Theo Bestlife (tạp chí tại Mỹ), không nên chọn màu sơn tường tối màu đối với những không gian có nắng gắt chiếu vào. Màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng, vì vậy sơn nhà bằng màu tối sẽ khiến không gian bên trong nhà nóng hơn.

Các gia chủ cũng nên lựa chọn các vật liệu nội thất có nguồn gốc tự nhiên như gỗ, đá hoa cương,... để giúp căn nhà của mình mát hơn.

Đặt cục nóng điều hòa tại nơi có ánh nắng gắt chiếu vào

Các gia đình thường chỉ chú tâm đến việc đặt điều hòa ở vị trí nào trong phòng sao cho mát nhất và tiện nhất, hợp thẩm mỹ nhất mà không chú tâm đến vị trí đặt cục nóng điều hòa ở bên ngoài.

Khi đặt dưới ánh nắng chói chang, cục nóng điều hòa phải làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè, điều hòa sẽ làm việc kém đi, hiệu năng kém hơn, cảm giác mát mẻ giảm xuống khiến ở trong phòng mà vẫn có nhiệt độ cao, gây nóng bức, khó chịu. Ngoài ra, việc không vệ sinh sạch sẽ cục nóng điều hòa thường xuyên cũng khiến điều hòa làm việc kém hiệu quả.

Nên chọn vị trí đặt cục nóng điều hòa hợp lý

Nên chọn vị trí đặt cục nóng điều hòa hợp lý