Sân bay Đà Nẵng hết công suất khi đón hành khách thứ 6 triệu

(PLO) -Ngày 24/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ đón hành khách thứ 6 triệu, đồng thời trao cặp vé khứ hồi hạng thương gia hành trình từ Việt Nam đi ​một nước châu Á do Vietnam Airlines khai thác cho người này. 
Lễ đón vị khách thứ 6 triệu
Lễ đón vị khách thứ 6 triệu

Hành khách may mắn là ông Phạm Văn Tài (ở Đà Nẵng) có mã đặt chỗ ZXZBYG. Ngoài ra, 2 khách hàng thứ 5.999.999 và 6.000.001 là ông Lê Duy Hiệp và ông Nguyễn Văn Tuấn (cùng ngụ TP HCM) cũng được tặng cặp vé hạng thương gia khứ hồi hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác. 

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, sự kiện đón hành khách thứ 6 triệu đánh dấu thời điểm hết công suất thiết kế của nhà ga. Để đáp ứng nhu cầu, đơn vị đã có kế hoạch mở rộng nhà ga hiện tại, nâng công suất phục vụ lên 10 triệu hành khách/năm vào 2020 và đến 2030 sẽ đạt 14 triệu khách/năm.  

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là điểm đi và đến của 130 chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 18.000 lượt khách mỗi ngày.​ Năm 2015, tổng hành khách thông qua cảng ước đạt 6,7 triệu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, sản lượng khách quốc tế đi/đến hơn 1,4 triệu, tăng 58% so với năm 2014. Mới đây, sân bay Đà Nẵng được trang web chuyên xếp hạng các sân bay thế giới The Guide to Sleeping in Airports xếp vị trí thứ 23 trong top 30 sân bay tốt nhất châu Á. 

Đọc thêm