Sang 'nhạc phụ' châm lửa dọa vợ, không ngờ thiêu rụi cả nhà

Cãi nhau với vợ, Phanh sang nhà bố vợ châm lửa dọa đốt nhà, không ngờ gió lớn, nắng gắt, ngọn lửa thiêu rụi nhà bố vợ Phanh và cháy lan cả sang hàng xóm. Gã con rể sợ hãi trốn vào rừng...
Hồ Phanh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.
Hồ Phanh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 18/4, sau khi uống rượu về, Hồ Phanh  (SN 1989, trú tại bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) gây gổ, cãi nhau với vợ.

Phanh sang nhà bố vợ là ông Hồ Long châm lửa đốt nhà với mục đích dọa dẫm, không ngờ gió lớn giữa trưa trời nắng gắt, nhà lợp bằng lá nên đám cháy nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà ông Hồ Long và lan ra cả nhà ông Hồ Thanh cạnh bên.

Toàn bộ tài sản và đồ đạc trong nhà đã bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 107 triệu đồng.

Gã con rể sợ hãi trốn vào rừng.

Nhận tin báo, công an phối hợp với chính quyền địa phương và người thân tích cực vận động, ần 20 ngày sau, Hồ Phanh đến Công an huyện Minh Hóa để đầu thú.

Công an huyện Minh Hóa mới ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Phanh về tội hủy hoại tài sản.

Đọc thêm