Sắp có đợt mưa dông diện rộng cả Bắc Bộ và Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đêm 24/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Những ngày này, mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xu hướng gia tăng...

Hội tụ gió lên đến 5000m đang hoạt động mạnh dần lên. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao, từ nay đến ngày 24/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, cũng do hội tụ gió lên đến 5000m tiếp tục hoạt động mạnh dần nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Khu vực Hà Nội đêm nay đến ngày 24/8 có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 24/8, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 25-27/8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.