Sáp nhập Cao đẳng Hải Dương vào Đại học Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 12/6, UBND tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. Việc sáp nhập này nhằm xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường Đại học trọng điểm của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng lãnh đạo nhà trường.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng lãnh đạo nhà trường.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là thời khắc rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hai Nhà trường và của tỉnh Hải Dương; thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của tỉnh Hải Dương. Bước sáp nhập hôm nay, sẽ mở ra một chặng đường mới, một thời cơ mới hết sức to lớn để Trường Đại học Hải Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành trung tâm giáo dục đại học của khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là một hướng đi hết sức đúng đắn, chủ động, phát huy được nội lực trong việc phát triển nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh. Từ đó, giúp tỉnh có thể đào tạo ngay được đội ngũ giáo viên trình độ đại học, hiện nay còn đang rất thiếu ở nhiều bậc học từ mầm non đến phổ thông của tỉnh Hải Dương và cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc sáp nhập của hai Nhà trường đã đánh dấu mốc quan trọng trong bước chuyển biến giáo dục đại học của tỉnh Hải Dương.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc sáp nhập của hai Nhà trường đã đánh dấu mốc quan trọng trong bước chuyển biến giáo dục đại học của tỉnh Hải Dương.

Thay mặt phía tỉnh Hải Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng bộ, ngành Trung ương để xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường đại học trọng điểm, đa ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của xứ Đông.

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Hải Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về “Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các khu công nghiệp" nhằm tăng cường mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Sau khi có quyết định sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương đã mở được ngay 6 mã ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học tuyển sinh năm 2023. Đây là một bước tiến lớn, đáp ứng được yêu cầu của tỉnh, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên rất lớn trên hầu hết các bậc học mầm non, phổ thông của tỉnh Hải Dương.

Đọc thêm