Sập taluy khiến 4 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đang trú mưa trong chòi tôn, taluy trên cao đổ ập xuống, đè lên vùi lấp cả 4 người khiến 2 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Hố Hồng, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chiều 29/9.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 4 người gồm chị N.T.T.Đ (SN 1991, quê Đắk Lắk, tạm trú tại phường 9, TP Đà Lạt), chị T.T.B.H (SN 2003, ngụ Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt), anh K.M.P (SN 1991) và anh N.V.C (SN 1999, đều quê ở Đắk Lắk, tạm trú tại khu Lữ Gia, TP Đà Lạt) có thể đang đi xem đất (để mua hoặc môi giới bất động sản) thì gặp trời mưa.

Vị trí sạt lở taluy.

Vị trí sạt lở taluy.

Cả nhóm vào chòi tôn gần đó trú mưa thì bất ngờ taluy trên cao đổ ập xuống, đè lên vùi lấp cả 4 người. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí sạt lở.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Đ và chị H tử vong. Hai nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Các lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Đọc thêm