Sát hại cô bé 13 tuổi, dựng hiện trường vụ hiếp dâm

(PLO) - Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn (SN 1998, An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Hơn tại cơ quan công an.
Hơn tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 7h30 ngày 21/6, vợ chồng anh Phan Văn Linh (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (SN 1973) trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới đi TP.Long Xuyên khám bệnh. 2h sau vợ chồng anh Linh về nhà. Vừa bước vào nhà, vợ chồng anh Linh phát hiện con gái là Phan Thị Cẩm H. (SN 2002) đã tử vong trong phòng ngủ, cổ bị siết, trên người có nhiều vết máu. 
Ngay sau đó, vợ chồng anh Linh gọi điện báo công an. Chỉ sau khoảng một giờ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng nghi vấn và tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn để tiến hành điều tra.
Tại cơ quan công an, Hơn khai nhận: Khoảng 8h20 ngày 21/6, thấy cháu H. ở nhà một mình, H. đã qua nhà nhằm tìm cách lấy chiếc điện thoại di động nhưng bị cháu H. phát hiện. Sợ bị cháu H. tố cáo, Hơn dùng tay bịt miệng và bóp cổ cháu, rồi lấy đi chiếc điện thoại di động hiệu Mobiistar (gần giống điện thoại iPhone).
Hơn tiếp tục dùng sợi dây sạc điện thoại siết cổ cháu H. rồi ra lấy dao sát hại nạn nhân. Để đánh lạc hướng điều tra, gây án xong Hơn đã tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm. Sau đó, Hơn đem chiếc điện thoại về nhà cất giữ rồi ngồi nhậu với bạn bè. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm