Sát hại mẹ vợ rồi dựng hiện trường giả

(PLO) - Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Hồng (45 tuổi, ngụ Phong Phú, Cầu Kè) để điều tra về hành vi Giết người.  

Trước đó, vào ngày 22/3, bà Thạch Thị Còn (65 tuổi, ngụ tại địa phương) được phát hiện đã tử vong trên nền nhà và bị tủ thờ, bàn, xe đè lên người. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bà Còn tử vong là do ngạt cơ học vì bị siết cổ. Hiện trường vụ án lúc phát hiện chỉ là hiện trường giả, đã được dàn dựng. 
Được biết, bà Còn sống một mình. Trước đó vài ngày đối tượng Thạch Hồng là con rể bà Còn thường xuyên quay về nhà bà Còn gây sự, chửi bới. Thậm chí Thạch Hồng còn dùng dao, búa hăm dọa đòi đâm, giết vì cho rằng vợ Hồng bỏ đi là do bà Còn..
Đối tượng Hồng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hồng tại cơ quan điều tra. 
Khẩn trương triệu tập đối tượng về trụ sở công an lấy lời khai, đối tượng Hồng tỏ thái độ khá bình tĩnh, thậm chí Hồng còn tỏ ra thương tiếc về cái chết của mẹ vợ. Tuy nhiên, trước những kinh nghiệm sắc bén trong việc đấu tranh với tội phạm và trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hồng đành cúi đầu nhận tội giết mẹ vợ. 
Hồng khai, trước đó vợ Hồng bỏ đi đâu không rõ để lại 2 đứa con nhỏ cho Hồng nuôi dưỡng. Từ chỗ có gia đình êm ấm, nay thành “gà trống nuôi con” khiến Hồng rất căm tức. Hồng nhiều lần đến gặp mẹ vợ nhờ khuyên giải, động viên vợ quay về nhưng bà Còn nói không biết vợ Hồng ở đâu. 
Chiều 21/3, Hồng đi làm về thì thấy “mất” đứa con gái nên nghĩ rằng vợ mình đã lén về dẫn con đi. Lúc này, Hồng nảy sinh ý định giết mẹ vợ trả thù. Lợi dụng lúc đêm khuya, Hồng khoét vách đột nhập vào nhà bà Còn, dùng dây siết cổ mẹ vợ cho đến chết. Gây án xong, Hồng kéo bà Còn ra nhà trước và dựng một hiện trường giả. Sau đó, gã đem đốt áo và sợi dây dùng siết cổ bà Còn.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm