Sạt lở gây thiệt hại lớn ở Đông Hải (Bạc Liêu)

(PLVN) - Sáng 7/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải ông Nguyễn Trọng Hán cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện đến khảo sát hiện trường vụ sạt lở trên địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu). Ước tính vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng...

Thông tin từ lãnh đạo Công ty TNHH Dương Lộc Tiến (ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), vụ sạt lở xảy ra vào lúc 23h55 ngày 6/7, thiệt hại trực tiếp tới công ty này.

“Lúc đầu chúng tôi nghe có tiếng động lớn từ phía sau nhà máy giáp ranh Sông Gành Hào, huyện Đông Hải, lúc mở camera lên thì phát hiện khối đất dài khoảng 50m, ngang khoảng 25m từ từ đổ xuống lòng sông, kéo theo nhiều tài sản nằm trên đất và phần mái che bằng thép rộng khoảng 100m2 sập xuống”, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Dương Lộc Tiến nói.

Hiện trường vụ sạt lở tại Công ty TNHH Dương Lộc Tiến, tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Vụ sạt lở chỉ xảy ra trong khoảng 5 phút nhưng thiệt hại nặng nề. Ước tính ban đầu của cơ quan chức năng, toàn bộ phần đê kè và các tài sản khác trên đất của Công ty bị cuốn đi trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Rất may, tại thời điểm sạt lở có 2 tàu cá nneo đậu chuẩn bị lên hàng nhưng công nhân chưa đến nên không gây thiệt hại về người.

Vụ việc đã được huyện Đông Hải báo cáo lên UBND tỉnh Bạc Liêu để có hướng chỉ đạo tiếp theo. Đồng thời, UBND huyện Đông Hải chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền người dân chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa, nhất là các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có sạt lở xảy ra.

Vụ sạt lở trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành niên thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) vào ngày 9/6.

Trước đó, khoảng 2h ngày 9/6, cũng tại huyện Đông Hải xảy ra sạt lở trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành niên thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây).

Đoạn sạt lở dài 59 mét, chiều ngang 20 mét, tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.180m2, trên diện tích nhà xưởng xây dựng tiền chế (mái tol lạnh, khung sắt mạ kẽm…); 1 hồ xử lý nước thải (xây dựng bằng bê tông, cốt thép) cùng toàn bộ hàng rào xây dựng bằng bê tông sạt lở hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân sạt lở được xác định là do phần đất nền móng khu vực phía sau nhà xưởng của Công ty cặp tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng (tuyến sông lớn, nguy cơ tiềm ẩn sạt lở cao), sông sâu, có dòng chảy siết, biên độ triều lên xuống chênh lệch nhiều, tường rào cặp sông xây dựng bằng bê tông cao khoảng 2 mét với khối lượng rất lớn, trong khi cọc gia cố của hàng rào chỉ sâu 12 mét nên chưa đảm bảo có thể là nguyên nhân dẫn đến sạt lở.

Đọc thêm