Sau nửa tháng mổ ruột thừa, nam kình ngư phá ngay kỷ lục bơi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn mổ ruột thừa vào ngày 10/3; đúng nửa tháng sau, anh cùng đội Đà Nẵng giành huy chương vàng nội dung 4x100m tiếp sức nam tại giải bơi vô địch quốc gia 2024 bể 25 mét được tổ chức tại Thừa Thiên Huế.
Nguyễn Hữu Kim Sơn phá kỷ lục quốc gia bể 25 mét 4x100m
Nguyễn Hữu Kim Sơn phá kỷ lục quốc gia bể 25 mét 4x100m

Theo Nguyễn Hữu Kim Sơn, sau khi mổ ruột thừa anh mới xuống nước tập luyện cách đây 5 ngày và dự kiến sẽ không thi đấu tại giải vô địch quốc gia bể 25 mét năm 2024.

Tuy nhiên, hôm 23/3, đội bơi Đà Nẵng xảy ra sự cố. Kình ngư Nguyễn Viết Tường bị kiệt sức, không thể dự tranh nội dung 4x100m tiếp sức nam. Vì vậy, anh được triệu tập bổ sung.

Mới 15 ngày trước Kim Sơn vừa mổ ruột thừa (Ảnh Facebook nhân vật)

Mới 15 ngày trước Kim Sơn vừa mổ ruột thừa (Ảnh Facebook nhân vật)

Dù mới tập với nước trở lại, Kim Sơn vẫn cùng Trần Văn Nguyên Quốc, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quốc Khải Hoàn gây ấn tượng khi đoạt HCV với thông 3 phút 22 giây 31; đây là kỷ lục quốc gia bể 25 mét.

Nguyễn Hữu Kim Sơn từng được xem là "thần đồng" bơi lội Việt Nam với huy chương vàng 400m hỗn hợp tại SEA Games 2017 khi mới 15 tuổi. Ngoài ra, Kim Sơn đạt nhiều thành tích khác như Top 10 Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2017. Kình ngư 22 tuổi này cũng từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2022), Huân chương Lao động hạng Ba (2022).

Giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) năm nay có 108 VĐV đến 17 đơn vị tham dự được diễn ra tại Thừa Thiên Huế từ ngày 23-28/3. Sau 4 ngày thi đấu, đoàn TPHCM có sự bứt phá để dẫn đầu với 11 HCV. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Quân đội (8 HCV) và Đà Nẵng (6 HCV). Sau giải bơi, giải lặn vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) cũng tranh tài ở Thừa Thiên Huế; được diễn ra từ ngày 30-3 tới 2-4, quy tụ 106 VĐV của 14 đơn vị tham gia.

Đọc thêm