Sôi động giải bóng đá Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau gần 1 tháng tranh tài, sáng nay (24/3), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức bế mạc Giải bóng đá thanh niên tỉnh lần thứ VI.
Đội bóng huyện đoàn Phú Vang giành cúp vô địch của giải.
Đội bóng huyện đoàn Phú Vang giành cúp vô địch của giải.

Giải được là sự quy tụ của 14 đội bóng đến từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Các đội được chia làm 4 bảng thi đấu, tại mỗi bảng các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau đó, chọn đội Nhất, Nhì của các bảng vào vòng đấu Vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Hai đội mạnh nhất của giải đấu

Hai đội mạnh nhất của giải đấu

Thay mặt Ban tổ chức giải, ông Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải gửi lời cám ơn đến các nhà tài trợ, đơn vị đã đồng hành cùng với Giải bóng đá Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế lần này.

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

“Giải đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các bạn trẻ có dịp thoả mãn với niềm đam mê bóng đá. Thông qua giải đấu lần này góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh có cơ hội gặp mặt giao lưu học tập. Đặc biệt là cùng nhau góp phần đưa phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập và phát triển”. Anh Thanh Hoài phát biểu.

Với lối đá đẹp mắt, tinh thần fair play đội bóng đến từ thị xã Hương Trà đoạt giải phong cách

Với lối đá đẹp mắt, tinh thần fair play đội bóng đến từ thị xã Hương Trà đoạt giải phong cách

Kết quả chung cuộc, đội bóng huyện Đoàn Phú Vang đã xuất sắc giành cúp vô địch; thị đoàn Hương Trà đoạt giải phong cách. Bên cạnh đó, BTC đã trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Xuân Hoàng (huyện Đoàn Phú Vang), giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Nguyễn Xuân Chiến (huyện Đoàn Phú Vang), cầu thủ Nguyễn Hải Dương (Thị Đoàn Hương Thuỷ) được trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Đọc thêm