Sau vụ lật cano 17 người chết, Quảng Nam đề nghị kiểm tra phương tiện hoán cải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau vụ chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại khiến 17 người thiệt mạng hồi đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá lại phương tiện đã hoán cải.
Cano QNa 1152 chìm trên vùng biển Cửa Đại năm 2022 khiến 17 người thiệt mạng hồi đầu năm 2022
Cano QNa 1152 chìm trên vùng biển Cửa Đại năm 2022 khiến 17 người thiệt mạng hồi đầu năm 2022

Ngày 19/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đề nghị thành lập đoàn kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB đang hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm (TP Hội An), liên quan vụ vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, vụ tai nạn của tàu QNa 1152 (tàu composite cải hoán từ cấp đăng kiểm VR-SI sang cấp VR-SB) khiến 17 người chết vào ngày 26/2/2022, đã gây hoang mang, lo lắng cho chính quyền địa phương, các chủ doanh nghiệp, lái tàu và người dân tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm.

Hiện nay, nhiều ca nô du lịch chở khách tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm được hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB.

Hiện nay, nhiều ca nô du lịch chở khách tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm được hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB.

Do đó, việc tổ chức kiểm tra thực tế để đánh giá lại các phương tiện đã hoán cải từ vùng hoạt động SI lên SB theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định hiện hành của pháp luật áp dụng cho các phương tiện đã hoán cải trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra thực tế các phương tiện đã hoán cải nêu trên, đề xuất các biện pháp khắc phục (nếu có) để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, tránh gây hoang mang, lo lắng cho chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân đi lại.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26/2/2022, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (53 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) về cảng Cửa Đại (TP Hội An).

Lúc này, trên ca nô du lịch có 36 du khách, 3 thuyền viên (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút cùng ngày, ca nô du lịch bất ngờ bị sóng lớn đánh lật trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đồng thời, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thuyền trưởng Lê Sen để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Đọc thêm