Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: “Xin lỗi và mong được gia đình nạn nhân vụ chìm cano lượng thứ"!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND TP. Hội An tổ chức họp thông tin về vụ lật, chìm cano chở khách du lịch khiến 17 người tử vong chiều 26/2 vừa qua. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân cụ thể vẫn chưa có kết quả điều tra.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin lỗi trước mất mát của gia đình nạn nhân và mong được lượng thứ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin lỗi trước mất mát của gia đình nạn nhân và mong được lượng thứ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin lỗi và mong gia đình nạn nhân vụ chìm cano lượng thứ

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, sự cố vừa rồi hết sức đau thương Nhưng cho đến giờ phút này, cơ bản đã thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả, trục vớt tàu. Các nạn nhân đã được chính quyền địa phương, bà con đùm bọc giúp đỡ. Trước mắt, địa phương sẽ liên hệ với các công ty để làm chính sách bảo hiểm cho các bị hại. Sau khi có kết quả điều tra chính thức, tỉnh Quảng Nam, TP Hội An sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết thấu đáo vấn đề liên quan, cố gắng không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nói về tính pháp lý của các phương tiện gặp nạn, Hội An đã thống nhất với Sở GTVT Quảng Nam để ban hành cụ thể phát triển tàu thuyền trên tuyến. Hiện nay, tại Hội An có khoảng 43 công ty đăng ký khai thác tuyến du lịch này. Đồng thời, Hội An quy định số thuyền, số ghế để đảm bảo không đưa quá nhiều người ra đảo Cù Lao Chàm.

Vụ tai nạn thương tâm chìm cano khiến 17 người chết tại Quảng Nam

Vụ tai nạn thương tâm chìm cano khiến 17 người chết tại Quảng Nam

Ông Sơn cũng thông tin thêm, mặc dù hôm qua hôm nay sự cố, nhưng vẫn có nhiều đoàn khách tiếp tục ra đảo. Ông Sơn khẳng định hiện nay Hội An không cấm các tàu cao tốc SB xuất bến. "Vì phương tiện đã sắm ra, đảm bảo các quy định pháp luật. Khách đặt theo tour theo tuyến, nếu dừng lại, thiệt hại về kinh tế của các doanh nghiệp rất nhiều”, Chủ tịch UBND TP Hội An nói.

Song, TP. Hội An cũng họp với Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để chấn chỉnh những nguyên nhân chủ quan như: lái thuyền chạy quá nhanh, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hội An sẽ xử lý dứt khoát, thuyền viên không đảm bảo, sẽ thay thế, về phương tiện sẽ nghiên cứu kỹ để tìm giải pháp kiến nghị cho phù hợp.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An đã có kiến nghị nạo vét luồng lạch, khảo sát luồng để đảm bảo an toàn tuyến cho tàu ra vào Cửa đại. Đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm về mức độ gió, thời tiết cực đoan cho các phương tiện.

Quảng Nam tổ chức họp báo để thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân.... trong vụ việc thương tâm 17 người chết do chìm cano trên biển Cửa Đại

Quảng Nam tổ chức họp báo để thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân.... trong vụ việc thương tâm 17 người chết do chìm cano trên biển Cửa Đại

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ về công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo ông Nam, trước tai nạn thương tâm như thế này, mọi người đều rất đau lòng và cố gắng chạy đua với thời gian. Khi nhiều phương tiện cùng lúc tìm kiếm trên biển vẫn chưa có kết quả, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng của mình nếu phát hiện bất kỳ vật nào cũng phải vớt lên. Cách làm này với mục đích vừa không bỏ sót, vừa tận tâm dọn quang khu vực để dễ quan sát.

“Tôi khẳng định, chưa có bao giờ lực lượng tìm kiếm cứu nạn phản ứng nhanh như trường hợp này. Lúc đó, chúng tôi đang cứu nạn 1 phương tiện chết máy trên biển nên khi nhận tin đã lập tức có mặt. Sau khi cứu vớt những người bơi ra, vì chiếc thuyền bị lật úp nên nhiều đồng chí lặn xuống dưới để đưa những người đang mắc kẹt lên.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam thông tin thêm về quá trình tìm kiếm nạn nhân và công tác cấp phép tàu ra Cù Lao Chàm

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam thông tin thêm về quá trình tìm kiếm nạn nhân và công tác cấp phép tàu ra Cù Lao Chàm

Về việc cấp phép tàu, đơn vị căn cứ vào dự báo của đài khí tượng thuỷ văn Quang Nam và quyết định của Thủ tướng về tốc độ gió và sóng để cho tàu thuyền hoạt động. “Lực lượng biên phòng 264 trước khi cho xuất bến đã kiểm tra đầy đủ. Lúc này, gió đông bắc có cường độ 2-3 mét/giây, gió nhẹ. Còn nếu để ảnh hưởng tới sóng thì gió phải 8-10 mét/giây”, Đại tá Nam nói.

Kết thúc buổi họp báo, Chủ tịch Lê Trí Thanh xúc động nhắc lại: "Đây là sự cố, là nỗi đau của tất cả chúng ta. Cá nhân tôi, thời điểm vụ việc xảy ra đang trên đường công tác từ Singapore về nước. Nghe tin, tôi rất đau lòng, tôi đã khóc rất nhiều trên đường từ Hà Nội về Quảng Nam".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng nhắc lại nhiều lần, yêu cầu TP. Hội An tiếp tục theo dõi, liên lạc với phía gia đình nạn nhân để động viện, an ủi tinh thần, trước vụ việc không có gì có thể khoả lấp.

Với vai trò người đứng đầu tỉnh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bày tỏ: “Tôi xin lỗi và mong được gia đình nạn nhân lượng thứ”. Ông cũng cam kết: “Sẽ biến đau thương thành hành động, quản lý chặt để không xảy ra những việc đau lòng, biến các hoạt vận tải nói chung trong năm 2022 được tiến hành chu đáo…”

Trước đó, PLVN đã thông tin, ngày 26/2, cano QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại/Hội An/Quảng Nam. Khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 4km) bị chìm. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 17 người chết.

Đọc thêm