Sẽ có cuộc khủng hoảng tài chính thế giới thảm khốc vào năm 2023?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo, thế giới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính thảm khốc vào năm 2023 với quy mô tương tự như cuộc khủng hoảng kinh tế kinh hoàng năm 2008-2009.
Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo dự thảo Hướng dẫn chính sách tiền tệ xuất bản ngày 1/9 của Ngân hàng Trung ương Nga, thế giới có thể phải đối mặt với một thảm họa tài chính tương đương với cuộc khủng hoảng 2008–2009 do các vấn đề tích tụ trong 18 tháng qua, là hậu quả của các biện pháp để chống lại sự lây lan của COVID-19.

Nền kinh tế thế giới có thể bước vào một kịch bản khủng hoảng do cả việc gia tăng nợ toàn cầu của các quốc gia và số lượng các công ty có tiềm lực tài chính yếu kém ngày càng tăng.

Dự thảo nêu rõ, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát triển bốn kịch bản riêng biệt cho tương lai gần, đến năm 2024. Theo kịch bản được gọi là 'đường cơ sở', một cuộc suy thoái sẽ tránh được khi các quốc gia đạt được mục tiêu tiêm vaccine và các nền kinh tế tiên tiến chuyển sang bình thường hóa chính sách tiền tệ. .

Tuy nhiên, ba tình huống có thể xảy ra khác vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn. Trong trường hợp đầu tiên, đại dịch trở nên tồi tệ hơn gây ra sự sụp đổ kinh tế trên toàn thế giới. Thứ hai, đại dịch được cải thiện, nhưng các vấn đề tích tụ trong đại dịch làm xấu đi tình hình kinh tế đáng kể gây ra sự gia tăng lạm phát. Thứ ba, việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến đi kèm với sự biến động không ổn định trên thị trường tài chính, gây ra sự thiếu tin tưởng đối với các nhà đầu tư. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đây là tình huống tồi tệ nhất trong ba kịch bản tiêu cực.

Nền kinh tế Nga đang chịu lạm phát cao, hiện đang ở mức 6,5% và được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến mức sống ở nước này trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Vào tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina tiết lộ rằng tổ chức này sẽ tăng lãi suất để phù hợp với lãi suất cơ bản của nó với tỷ lệ lạm phát hàng năm 6,5% nhằm khuyến khích tiết kiệm và không khuyến khích vay nợ. Ngân hàng mong muốn đưa con số này xuống mức mục tiêu được công bố rộng rãi là 4%.

Đọc thêm