Sẽ thay gạch lát quanh Hồ Hoàn Kiếm bằng đá tự nhiên

(PLO) - Trong 6 tháng tiếp tục thí điểm tổ chức không gian đi bộ cho hồ Hoàn Kiếm sắp tới sẽ hoàn thành 21 đầu việc để tạo không gian vui chơi thực sự cho người dân cho người dân ở quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó sẽ lát đá tự nhiên xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trăn trở của cử tri quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐB HĐND TP Hà Nội (đơn vị số 2) sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trăn trở của cử tri quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐB HĐND TP Hà Nội (đơn vị số 2) sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV

Chiều nay (14/12), tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐB HĐND TP Hà Nội (đơn vị số 2) sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV, cử tri quận Hoàn Kiếm đã đánh giá cao và bày tỏ sự nhất trí với kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trăn trở của cử tri và hứa sẽ đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai thực hiện kiến nghị của cử tri.

Cải tạo mặt tiền nhà dân quanh phố đi bộ

Cử tri quận Hoàn Kiếm có nhiều ý kiến tâm huyết và trăn trở về các vấn đề của TP
Cử tri quận Hoàn Kiếm có nhiều ý kiến tâm huyết và trăn trở về các vấn đề của TP

Ông Chung cho biết, ngày 19/12, TP sẽ có văn bản xin ý kiến Thường trực Thành ủy về việc tiếp tục tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thêm 6 tháng (năm 2017) để có thêm thông tin về điều tiết giao thông, khắc phục một số tồn tại.

Cùng với đó, để tăng thêm yếu tố văn hóa cho không gian đi bộ, Sở VHTT&DL và Vietnam Airline đang phối hợp chuẩn bị để tổ chức Lễ hội hoa anh đào (20-23/3/2017), tổ chức biểu diễn của giàn nhạc giao hưởng của Anh; hàng tháng, hàng quý mời các địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa vùng, miền tại không gian đi bộ.

Hàng năm sẽ tổ chức văn hóa ẩm thực các nước (do đại sứ quán các nước mời đầu bếp, ban nhạc biểu diễn); sắp xếp lại văn hóa ẩm thực, phi vật thể của Hà Nội tại khu phố đi bộ; tổ chức cho các văn nghệ sỹ trưng bày tác phẩm tại các khu vực nhất định.

Tổ chức mô hình bán hàng cung cấp dịch vụ cho người dân (máy bán hàng tự động, quầy bán hàng lưu động…); cải tạo gạch lát bằng đá tự nhiên; sửa lại hệ  thống chiếu sáng, bổ sung thêm ghế, bố trí cây nước uống tự động (theo mẫu từ thời Pháp)…

Chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ. Hàng năm có lễ hội làng nghề (giao Sở Công thương) được thông tin kế hoạch để người dân cả nước và khách du lịch có thể tham quan.

TP cũng sẽ tổ chức chụp ảnh miễn phí ở một số di tích quanh hồ. Đặc biệt 57 hộ quanh hồ sẽ được cải tạo mặt tiền để làm đẹp cảnh quan chung, tạo không gian văn hóa yên bình.

Ngoài ra, TP đã giao Sở VHTT&DL xây dựng quy chế phố đi bộ và giao Sở NN&PTNT quy chế quản lý chó của TP. Và để đảm bảo giao thông thông suốt cho khu vực quanh phố đi bộ, TP sẽ cấm đỗ xe ở phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt vào 3 tối cuối tuần, mở rộng một số điểm trông giữ xe...

Nhanh chóng xử lý các vấn đề môi trường

Cử tri Nguyễn Đăng Tuấn (phường Hàng Bông) kiến nghị xử lý tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, pháp luật đất đai trên địa bàn TP thời gian qua
Cử tri Nguyễn Đăng Tuấn (phường Hàng Bông) kiến nghị xử lý tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, pháp luật đất đai trên địa bàn TP thời gian qua

Ông Chung cho biết, hồ Hoàn Kiếm sẽ được xử lý toàn diện môi trường nước hồ bằng hóa chất của Đức. Loại hóa chất này đã được thí nghiệm, đánh giá, đảm bảo hồ không còn mùi và nước sẽ trong.

Nếu xử lý nước hồ theo phương án cũ phải mất khoảng 6 tỷ đồng nhưng theo phương án này chỉ tốn hơn 500 triệu đồng vì 1g hóa chất có thể xử lý 15m3 nước hồ Hoàn Kiếm. “Cùng phương pháp trên, TP sẽ xử lý môi trường nước của các hồ trên địa bàn TP trong quý I/2017” – ông Chung cho biết thêm.

Lãnh đạo TP cho biết sẽ lắp các trạm quan trắc không khí và công khai thông tin về mức độ ô nhiễm cho người dân.

Hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí của TP là bụi công trường, thu gom, xử lý rác thải chưa tốt, xả thải của than tổ ong và phương tiện quá hạn, tỷ lệ cây xanh quá thấp…

Do vậy, TP sẽ siết chặt quản lý ô tô ra khỏi công trình xây dựng phải rửa sạch, nhập dây chuyền nghiền bê tông, gạch công trình để tận dụng vật liệu san nền, tránh tình trạng trạc xây dựng khắp nơi.

Hiện TP có 10 xe ô tô hút bụi và đến 1/1/2017, nội thành sẽ được bổ sung thêm 40 xe, mỗi ngày có thể hút 50m3 bụi/ngày/xe để giảm lượng bụi trong không khí.

“không để phạt cho tồn tại”

Đó là khẳng định của Chủ tịch TP trước ý kiến của cử tri về tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, pháp luật đất đai trên địa bàn TP thời gian qua.

Theo ông Chung, “sẽ xử lý nghiêm để không tái phạm, xảy ra vi phạm” đối với các trường hợp trật tự xây dựng. Trong đó sẽ chuyển cơ quan điều tra những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng như vi phạm về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, xây dựng vào diện tích không được phép như dải cây xanh…

Trước lo ngại của cử tri về thông tin Giám đốc Công an TP hứa từ nay đến Tết nguyên đán sẽ xử lý “4/33 tổ chức tội phạm trên địa bàn”, ông Chung đính chính, theo Bộ Công an, cả nước không có tổ chức tội phạm mà chỉ có các ổ, nhóm tội phạm.

“Tuy nhiên, với 33 ổ, nhóm tội phạm của TP thì cử tri không đáng lo ngại vì các lực lượng công an của TP vẫn dùng biện pháp nghiệp vụ để chúng không cho gây án, chứ không phải chờ gây án mới xử lý” – lãnh đạo TP trấn an.

Và Chủ tịch TP cho biết thêm, “những ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động thì đang củng cố chứng cứ để xử lý nên người dân không phải lo lắng vì chỉ xử lý 4/33 ổ nhóm”.

Báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 3, ông Dương Đức Tuấn – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ĐB HĐND TP cho biết, cử tri đã kiến nghị 208 vấn đề, có 15 vấn đề chung được Thường trực HĐND chọn đề nghị UBND TP trả lời tại kỳ họp. Các vấn đề còn lại sẽ trả lời vào những kỳ họp sau và đăng báo để cử tri theo dõi.

Tại kỳ họp thứ 3, đã có 31 lượt ĐB chất vấn và tái chất vấn về các nhóm vấn đề: quản lý đô thị (công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng, quản lý phương tiện giao thông); vệ sinh an toàn thực phẩm.

HĐND TP cũng đã thảo luận, xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phân bổ dự toán, thu, chi ngân sách năm 2017.

HĐND TP khóa XV đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng (7 nghị quyết thường kỳ và 8 nghị quyết chuyên đề) tại kỳ họp thứ 3

Đọc thêm