Sẽ “trình làng” 21 bộ sưu tập từ đạo Mẫu tới tà thuật

(PLO) -21 bộ sưu tập thiết kế bắt nguồn từ những cảm hứng khác nhau, sự gần gũi hiện hữu trong cuộc sống như đồng hồ, con mắt, lá bài.., hay chủ đề trừu tượng như không gian chiêm tinh học sẽ được “trình làng” tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2017 có chủ đề “Dẫn đầu xu hướng” do Học viện Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 3-5/8/2017 tại Melia (Hà Nội).
Sẽ “trình làng” 21 bộ sưu tập từ đạo Mẫu tới tà thuật

Bà Hà Thị Hằng- Giám đốc điều hành Học viện Thời trang London-Hà Nội cho biết: Có những thiết kế lại khởi nguồn từ văn hóa tâm linh khác nhau như tà thuật Voodoo ở Châu Phi hòa quyện cùng nét vui vẻ của vòng quay ngựa gỗ thời Victoria tại Châu Âu, chiếc mũ lông của người Mỹ bản địa.

Kế tiếp là vẻ đẹp tài năng của người Pháp, nét độc đáo của thành Rome, nét cổ kính của Thành phố Hội An, đạo Mẫu ở Việt Nam, những linh vật may mắn; trải nghiệm những cảm xúc vui vẻ từ bộ phim “Troll”; lắng đọng cùng bản nhạc của Beethoven, hay câu chuyện về trầm cảm và hạnh phúc, không gian kỳ ảo của các chòm sao trong chiêm tinh học.

Bên cạnh hoạt động trưng bày bộ sưu tâm thời trang, triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: giao lưu với nhà thiết kế Lâm Gia Khang; trao đổi với chuyên gia về “Bí quyết tạo hồ sơ nghệ thuật hấp dẫn"

Triển lãm cũng trưng bày các tác phẩm chuyên ngành Thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất theo công nghệ đào tạo và bằng cấp Anh quốc; trưng bày mẫu thiết kế đồng phục “Áo mới đến trường 2017” một hoạt động nhiều năm của Học viện Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội để thiết kế đồng phục dành cho trẻ em tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm