SEA Games 31: Khu đua thuyền có gì độc đáo?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai môn Rowing và Canoeing tại SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng huyện Thủy Nguyên. 
Khu Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng huyện Thủy Nguyên phục vụ SEA Games 31.
Khu Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng huyện Thủy Nguyên phục vụ SEA Games 31.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện nốt các phần việc còn lại để mang đến cho giải đấu những điều kiện tốt nhất.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng - thông tin, môn Đua thuyền Rowing sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14/5 và môn Đua thuyền Canoeing sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/5.

Để đạt tiêu chuẩn phục vụ giải, Hải Phòng đã sửa chữa khu Nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam (đội tuyển quốc gia và vận động viên các tỉnh, thành) về ăn ở, sinh hoạt.

Việc cải tạo, xây dựng một số hạng mục phụ trợ Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng, theo yêu cầu của Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật (Ban tổ chức SEA Games 31) đảm bảo bố trí theo sơ đồ tổng thể phục vụ tổ chức SEA Games, sẽ hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời phục vụ tổ chức thi đấu môn Đua thuyền Rowing và Canoeing.

Sở Văn hóa và Thể thao đã phân công cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc cũng như phối hợp với các Sở, ngành liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất theo phân công của Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật (Ban tổ chức SEA Games 31) trang trí, khánh tiết, dựng lều bạt các phòng chức năng, bãi để thuyền, nhân viên phục vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, văn nghệ chào mừng, cũng như các cơ sở vật chất khác, đáp ứng điều kiện phục vụ tổ chức thi đấu trang trọng, đảm bảo an ninh, an toàn, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Đối với công tác lễ tân, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã phối hợp với Thành đoàn, Sở Ngoại vụ và các trường Đại học trên địa bàn thành phố tổ chức sơ tuyển, phỏng vấn gần 300 sinh viên, đã tuyển chọn được 100 tình nguyện viên chính thức, 25 tình nguyện viên dự bị.

Theo ông Cấn Anh Tuấn - huấn luyện viên trưởng bộ môn Canoeing - chia sẻ: "Toàn đội hiện có 46 vận động viên, độ tuổi từ 18 tuổi đến 32 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hai năm qua các vận động viên đã không có dịp cọ sát tại các giải, đây cũng là hạn chế cho công tác chuyên môn. Tuy nhiên, các vận động viên đang tập luyện đều với tinh thần cao nhất cho giải, tranh tài tại 19 nội dung".

Ông Lê Văn Quang - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Rowing Việt Nam - cho biết: Với chỉ tiêu từ 5 đến 6 huy chương vàng, đội tuyển đang cố gắng hết sức cho mục tiêu đó. Toàn đội có 29 vận động viên ở lứa tuổi 18 đến 29 tuổi. Hiện các em đang có phong độ tốt và ổn định. Điều kiện tập luyện cũng đã được nâng cao nhiều. Tuy nhiên, hiện có phòng tập thể lực và thuyền thi đấu chưa có nên việc tập luyện chưa đạt được như mong muốn.

Trong những năm qua, môn Đua thuyền Rowing và Canoeing đã gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường Châu lục. Trong đó nổi bật là tấm huy chương vàng ASIAD của bộ môn Canoeing năm 2018. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của các nước Đông Nam Á của bộ môn này ở ASIAD. Với tiềm năng đó, bộ môn Đua thuyền cũng đã được đặt kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này.

Đọc thêm