Siết chặt chính sách miễn thuế với hàng hóa do cư dân biên giới mua

(PLO) - Ngày 16-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức họp báo về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015.
Siết chặt chính sách miễn thuế với hàng hóa do cư dân biên giới mua

Theo Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Nguyễn Văn Cẩn, năm 2015, vấn đề cốt lõi tồn tại trong nhiều năm đã được giải quyết theo Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT/BTC-BCT-BCA-BQP của các bộ: Tài chính, Công Thương, Công an và Quốc phòng. Theo đó, tất cả hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cho đến hàng hóa nước ngoài bày bán trong nội địa, hay hàng hóa nước ngoài lưu kho, lưu bãi đều phải có hồ sơ chứng từ đi kèm, nếu không thì coi đó là hàng lậu.

Sẽ siết chặt chính sách miễn thuế với hàng hóa do cư dân biên giới mua
Sẽ siết chặt chính sách miễn thuế với hàng hóa do cư dân biên giới mua 

Cùng với đó, chính sách miễn thuế với hàng hóa do cư dân biên giới mua cũng được siết chặt hơn. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ chỉ được mua mỗi tháng không quá 4 lần, mỗi lần không quá 2 triệu hàng hóa được miễn thuế, thay vì mỗi người được mua tối đa 2 triệu đồng trị giá hàng hóa như trước đây. Tổ chức, cá nhân mua lại hàng hóa của cư dân biên giới đều phải kê khai nộp thuế. Đây là căn cứ quan trọng để đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó bảo vệ được quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Kết quả công tác cụ thể, tính đến ngày 15-11, 186.989 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2014. Số thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt xấp xỉ 11.536 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm 2014. 1.123 vụ với 1.281 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực này đã bị khởi tố.

Đọc thêm