Siêu du thuyền đưa khách quốc tế khám phá văn hoá đời sống người dân Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 7h sáng 22/2, siêu du thuyền Le Jacques Catier quốc tịch Pháp đã cập cảng Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) và đưa khoảng 150 khách quốc tế là người nước Pháp, Anh, Mỹ… vui chơi, khám phá hòn đảo xinh đẹp này.
Siêu du thuyền Le Jacques Catier quốc tịch Pháp đã cập cảng Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc).
Siêu du thuyền Le Jacques Catier quốc tịch Pháp đã cập cảng Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Ở Phú Quốc, du khách tham quan nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ Quốc, tìm hiểu về nhịp sống dân dã của người dân ở làng chài Hàm Ninh. Làng chài có tuổi đời cả trăm năm và còn giữ vẹn nguyên nét đẹp lao động của người dân địa phương ra khơi khai thác sản vật biển, đảo. Tại đây, du khách còn thưởng thức ghẹ Hàm Ninh (hải sản nổi tiếng ở Phú Quốc).

Được biết, năm 2023, có khoảng 21.485 lượt khách Pháp đến với Phú Quốc tham quan, trải nghiệm. Phú Quốc đang là thị trường mới của du lịch tàu biển đối với khách Pháp.

Khách quốc tế đặt chân lên khám phá nét đẹp đời sống người dân Phú Quốc.

Khách quốc tế đặt chân lên khám phá nét đẹp đời sống người dân Phú Quốc.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc Phú Quốc - trong tháng qua liên tục đón tàu du lịch đưa khách quốc tế đến tham quan đảo. Địa phương khuyến khích các doanh nghiệp làm du lịch không ngừng nâng chất sản phẩm, phát triển sản phẩm du lịch mới độc đáo, đang dạng để phục vụ du khách.

Xuất phát từ Shihanoukville (Campuchia), siêu du thuyền trên đến Phú Quốc, Côn Đảo, TP.HCM rồi về Pháp. Trước đó, tàu du lịch 5 sao Costa Serena và tàu Aida Bella (cùng quốc tịch Ý) đưa gần 3.500 khách Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Đức, Thái Lan đến Phú Quốc vui chơi.

Đọc thêm