Siêu mẫu Vĩnh Thụy lĩnh án tù

Hôm nay, Siêu mẫu Vĩnh Thụy đã hầu tòa và nhận mức án 6 tháng tù treo vì buôn lậu hàng điện tử  từ Australia về Việt Nam. 

Sau hai ngày xét xử đường dây buôn lậu hàng điện tử của các nhân viên hàng không Việt Nam và Vĩnh Thụy từ Australia về Việt Nam, sáng nay, TAND TP. HCM đã tuyên phạt siêu mẫu Vĩnh Thụy lĩnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là một năm.

Vĩnh Thụy đọc báo chờ HĐXX nghị án
Vĩnh Thụy đọc báo chờ HĐXX nghị án
Theo cáo trạng, Lê Xuân Vĩnh Thụy (24 tuổi, ngụ TP HCM) đã cùng đồng bọn mua điện thoại IPhone và máy tính xách tay Apple Macbook là hàng lậu  từ Úc mang về Việt Nam để bán kiếm lời. Cầm đầu đường dây buôn lậu là Đỗ Thanh Lâm (36 tuổi), sống ở Sydney từ năm 2006.
Lâm đã móc nối với những tiếp viên và nhân viên hàng không Việt Nam để mang lậu hàng điện tử, ngoại tệ về TP HCM. Từ tháng 10/2008, Lâm chuyển khoảng 400 kiện hàng về giao cho anh rể là Nguyễn Minh Hoàng (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất). Khi đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất, người của Lâm lo lót để không phải khai báo hải quan rồi tuồn ra ngoài. Vĩnh Thụy và các đồng phạm được xác định đã mua gần 1.000 sản phẩm, linh kiện điện tử từ đường dây này.
Với hành vi phạm tội trên, siêu mẫu Vĩnh Thuỵ, Phạm Tiến Trung (30 tuổi, nguyên nhân viên phòng kinh doanh trung tâm truyền hình cáp HTVC), Thái Anh Tiến (31 tuổi, nguyên nhân viên Tổng công ty hàng không Việt Nam) bị truy tố về tội Kinh doanh trái phép.
Tại tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Trong bản luận tội, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Vĩnh Thuỵ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trung và Tiến bị đề nghị từ 1 đến 2 năm tù. Nhất Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Đức Vũ bị đề nghị 5-7 năm tù.
Xét thấy Vĩnh Thụy  không biết các sản phẩm mua lại của Hoàng là hàng do phạm tội mà có và chỉ tiêu thụ số lượng nhỏ nên Hội đồng xét xử đã giảm nhẹ hình phạt. Anh cũng không bị quy kết với vai trò giúp sức trong hành vi buôn lậu do Hoàng và đồng bọn thực hiện.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Vĩnh Thụy 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Kinh doanh trái phép. Ngoài ra nam siêu mẫu còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung là nộp phạt 5 triệu đồng và chịu quản thúc một năm. 
Cũng về tội danh này các bị cáo Phạm Tiến Trung (30 tuổi), Thái Anh Tiến (31 tuổi) nhận mức án từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù và đều được hưởng án treo. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Đức Vũ (37 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng phải nhận mức án 5 năm tù giam về tội Buôn lậu.
Hồng Lĩnh

Đọc thêm