"Siêu thị 0 đồng" tại Quận Tây Hồ: Giúp đỡ người dân khó khăn giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/8, “Siêu thị mini 0 đồng” thứ 3 tại Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động tại phường Xuân La, quận Tây Hồ để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
"Siêu thị 0 đồng" tại Quận Tây Hồ: Giúp đỡ người dân khó khăn giữa mùa dịch

Trong 2 lần tổ chức trước, “Siêu thị mini 0 đồng” đã phục vụ hơn 1.500 lượt khách hàng là các hộ gia đình và sinh viên đang gặp khó khăn tại quận Bắc Từ Liêm (từ 01 - 02/8) và Hai Bà Trưng (từ 5 - 6/8).

Những hình ảnh xúc động và giá trị tốt đẹp đến từ lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia mà “Siêu thị mini 0 đồng” tạo nên đã được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân Thủ đô trên hành trình “chiến thắng COVID-19”.

Tiếp nối những thành công này, “Siêu thị mini 0 đồng” thứ 3 ở Hà Nội đặt tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Xuân La (quận Tây Hồ) được tổ chức với quy mô lớn hơn để hỗ trợ được nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, “Siêu thị mini 0 đồng” lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9 - 11/8, với khoảng 1.000 phiếu quà tặng được gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.

Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại quận Tây Hồ được tự tay lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình.

Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại quận Tây Hồ được tự tay lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình.

Được biết, trong lần tổ chức này tại quận Tây Hồ thì phiếu quà tặng (trị giá 400 ngàn đồng) của “Siêu thị mini 0 đồng” sẽ được gửi tới cả các trường hợp là người lao động đang tạm trú trên địa bàn, có hoàn cảnh khó khăn và bị mắc kẹt tại các khu nhà trọ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đây là một điểm mới so với những lần tổ chức trước do đặc thù của quận Tây Hồ là có lực lượng lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 lớn (hơn 15.000 trường hợp). Trong số này, các trường hợp là người lao động ngoại tỉnh, đang sống trong các khu trọ, mất thu nhập trong những tháng gần đây và đang mắc kẹt không thể về quê đang cần được giúp đỡ hơn cả.

Siêu thị mini 0 đồng tuân thủ nghiệm ngặt các quy định về phòng chống dịch.

Siêu thị mini 0 đồng tuân thủ nghiệm ngặt các quy định về phòng chống dịch.

Bà Trần Thị Phương Lan – Quyền Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội (đơn vị bảo trợ chương trình) đánh giá cao sự hiệu quả của “Siêu thị mini 0 đồng” khi đã hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn mà chương trình đã đi qua.

“Trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục bước vào đợt giãn cách mới theo chỉ thị 16, Siêu thị mini 0 đồng sẽ cùng với một số mô hình chợ, bán hàng lưu động đang được nghiên cứu, áp dụng giúp người dân Thủ đô an tâm, ổn định cuộc sống và chiến thắng đại dịch”, bà Lan cho biết.

"Siêu thị mini 0 đồng – Hà Nội trái tim hồng" được Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận đã phối hợp tổ chức chương với sự bảo trợ của Sở Công thương thành phố Hà Nội cùng 2 đơn vị đồng hành là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội - HANOIBA và Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội - HNEW.

Các tình nguyện viên hướng dẫn khách hàng một cách tận tình, chu đáo

Các tình nguyện viên hướng dẫn khách hàng một cách tận tình, chu đáo

Siêu thị mini 0 đồng đã thực sự hỗ trợ kịp thời, chung tay, tiếp thêm sức mạnh cho người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Siêu thị mini 0 đồng đã thực sự hỗ trợ kịp thời, chung tay, tiếp thêm sức mạnh cho người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Người dân tại quận Tây Hồ hạnh phúc với những món hàng mua được từ Siêu thị mini 0 đồng

Người dân tại quận Tây Hồ hạnh phúc với những món hàng mua được từ Siêu thị mini 0 đồng

Đơn vị tổ chức, đơn vị đồng hành, các doanh nghiệp và cá nhân chung tay góp sức cùng chương trình cũng như những bạn trẻ trong ban vận hành siêu thị mini 0 đồng – Hà Nội trái tim hồng đến từ nhiều tổ chức, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều cấp bậc khác nhau nhưng tất cả đều gặp gỡ nhau ở điểm chung là làm bằng tất cả trái tim, tấm lòng và cái tâm của chính mình.

Trong khó khăn chúng ta tìm thấy liều vaccine tinh thần ấm áp mang tên siêu thị mini 0 đồng. Với mục tiêu sẽ mở khoảng 20 siêu thị mini 0 đồng tại các địa điểm khó khăn xung quanh Hà Nội, hy vọng siêu thị mini 0 đồng sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh, mang niềm tin và sự lạc quan đến cho những người khó khăn hơn giữa cuộc chiến chống COVID-19 dai dẳng và đầy khốc liệt.

Đọc thêm