"Siêu trộm" đột nhập khách sạn tại Phố cổ Hà Nội trộm đồ của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm,  TP Hà Nội phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi vấn trèo tường đột nhập vào các khách sạn trộm cắp tài sản của du khách.
Đối tượng Trịnh Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Trịnh Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Trịnh Quốc Việt (sinh năm 1981 ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là đối tượng khả nghi và từng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 12/2021.

Qua xác minh nguồn tin từ địa phương cho thấy, Việt đã chấp hành xong án phạt tù và ra trại vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, đối tượng không ra trình diện cơ quan công an địa phương mà đi đâu không ai biết.

Từ những thông tin trên, công an đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ban đêm. Bên cạnh đó, công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa trộm đột nhập, bảo vệ an toàn tài sản cho du khách.

Đến khoảng 3h55 ngày 7/8, công an phát hiện Trịnh Quốc Việt đang lang thang trên phố Lý Quốc Sư nên đã chặn giữ, kiểm tra. Qua kiểm tra, công an thu giữ trong người nghi phạm 4 điện thoại di động.

Đấu tranh tại chỗ, Việt khai nhận, 1 chiếc điện thoại của bản thân, 3 chiếc còn lại là trộm cắp được và đang mang đi tiêu thụ. Tổ công tác đã đưa Việt về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại đây, Trịnh Quốc Việt khai nhận, đã lấy trộm 1 điện thoại iPhone 11 Promax và 1 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 tại một khách sạn trên phố Thọ Xương, 1 điện thoại iPhone 11 lấy tại khách sạn ở phố Ngõ Huyện, đều thuộc phường Hàng Trống.

Ngay sau đó, công an đã tổ chức xác minh, tìm chủ sở hữu và tiến hành trao trả lại tài sản cho hai du khách quốc tịch Pháp và Ấn Độ.

Ngày 10/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Trịnh Quốc Việt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản./.

Đọc thêm