Sinh mệnh pháp lý không thể bé bằng 'cái móng tay' ông Phó Giám đốc

(PLO) - Diễn biến vụ chủ quán cà phê ở TP Hồ Chí Minh bị khởi tố đã nóng lên cực điểm khi có nhận định từ Phó Giám đốc Công an thành phố cho rằng vụ việc này chỉ “nhỏ như cái móng tay”.
Sinh mệnh pháp lý không thể bé bằng 'cái móng tay' ông Phó Giám đốc

Vấn đề ở đây là sinh mệnh pháp lý của một con người, được cả một hệ thống pháp luật bảo vệ bằng các quyền nhân thân cơ bản, từ lúc sinh ra cho đến hết đời. Dẫu thân phận chỉ là “con ong, cái kiến” thì cái quyền này cũng ngang với bất kỳ một vị “tai to, mặt lớn” nào được bảo vệ theo nguyên tắc: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Bất kỳ ai khi thực hiện chức trách của mình mà xâm phạm tới quyền đó khi chưa đủ các căn cứ pháp luật thì đều bị coi là sự lạm quyền, thậm chí lộng quyền.

Cùng lúc với sự kiện này thì ở Đồng Nai xảy ra một vụ việc tương tự. Một phụ nữ bị khởi tố và bắt giam vì tội “Chống người thi hành công vụ” mà vụ việc đã xảy ra trước đó gần 6 tháng. Đặc biệt, có liên quan đến việc “bảo kê cát tặc” mà người phụ nữ này muốn chứng minh có chuyện đó.

Những căn cứ để khởi tố người phụ nữ này cũng rất mập mờ và bị nhiều người phản đối, trong đó có cả cán bộ có chức vụ trong ngành Môi trường. Sinh mệnh pháp lý của người phụ nữ này đang bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là chị đã bị bắt tạm giam mà theo những chuyên gia pháp lý là không đáng phải làm như vậy.

Ở một diễn biến khác, trái ngược hoàn toàn với hai trường hợp trên, xảy ra tại Bắc Giang. Một kẻ vừa lĩnh bản án tù 4 năm mà nghiễm nhiên không phải thi hành án, trở thành tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị một công ty đa cấp và điều hành công ty này cho đến lúc bị bắt bởi hành vi lừa đảo thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sinh mệnh pháp lý của anh ta được thế lực nào bảo vệ và che chắn kỹ càng đến thế, trái ngược hoàn toàn với sinh mệnh pháp lý bị rẻ rúng của ông chủ quán cà phê và người phụ nữ chống “cát tặc”!

Sinh mệnh pháp lý của mỗi công dân không thể bé bằng cái móng tay nên cách hành xử của cơ quan chức năng đối với việc này phải coi là đại sự.

Chính vì thế, trước sinh mạng pháp lý của một chủ quán bị đe dọa, từ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố đến Thủ tướng Chính phủ đều đã lên tiếng và có những chỉ đạo cụ thể để làm sáng tỏ vụ việc này. Những động thái của các vị lãnh đạo đó làm nhân dân tin tưởng vào một sự thực thi và tuân thủ pháp luật, loại trừ sự lạm quyền và lộng quyền do những người có chức trách gây ra! 

Đọc thêm