Sinh viên 1 trường đại học được nghỉ Tết 40 ngày

(PLVN) - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.
Hình ảnh minh họa

Theo đó, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ nghỉ kéo dài 40 ngày, từ ngày 15/1 – 19/2/2023. Đây cũng là trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất tính đến hiện tại.

Ngày 9/2-19/2/2023, sinh viên sẽ quay lại trường tuỳ theo lịch thực tập và quay trở lại học riêng của các ngành, khoá đào tạo.

Riêng khoá tuyển sinh 2022, sinh viên sẽ được nghỉ 2 tuần, từ ngày 16/1-29/1/2023, vì các em phải quay lại hoàn tất chương trình học kỳ 1, chuẩn bị thi học kỳ 1 từ ngày 9/1-19/1/2023.

Còn sinh viên các khoá tuyển sinh 2021 trở về trước sẽ được nghỉ Tết 4 tuần, từ ngày 16/1/2023 đến ngày 8/2/2023.

Trước đó, Trường Đại học Luật TP HCM cũng thông báo sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 30 ngày, từ ngày 14/1/2023 đến hết 12/2/2023. Trong khi đa số sinh viên các trường đại học khác được nghỉ 15-20 ngày.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sáng 1/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đọc thêm